(HBĐT) - Sơn Thủy là xã khó khăn của huyện Kim Bôi. Sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm chủ yếu tại xã nên thu nhập kinh tế của người dân không cao, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các loại giống mới từ dưới xuôi lên miền núi để phát triển như: nhãn Hương Chi, nhãn lồng về trồng và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Điển hình như gia đình ông Bùi Văn Lực ở xóm Khoang, xã Sơn Thuỷ tiên phong trồng giống nhãn Hương Chi mua từ Hưng Yên. Ban đầu, ông trồng trên diện tích khoảng 500 m2, Vừa trồng, ông vừa rút kinh nghiệm, tham khảo qua sách, báo, tài liệu liên quan đến giống nhãn Hương Chi từ cách trồng, chăm sóc từng giai đoạn, thời kỳ. Sau 3 năm trồng nhãn cho thu hoạch lứa quả đầu tiên, vụ đầu ông lãi được từ 40 - 50 triệu đồng. Thấy trồng nhãn có hiệu quả, mỗi năm, ông nhân rộng diện tích. Đến nay, diện tích trồng nhãn Hương Chi của gia đình ông khoảng 2 ha với hàng nghìn gốc nhãn đang cho thu quả. Giá bán hiện nay từ 18.000 -20.000 đồng/kg, sản phẩm làm ra được các lái buôn từ Hà Nội, Hải Phòng về đặt mua tại vườn. Năm nay, nhãn ở Sơn Thủy được mùa, ước lượng thu hoạch hết vụ vườn nhà ông Lực cho thu sản lượng từ 30 - 40 tấn quả, trừ cho phí ông thu về nửa tỷ đồng.
Ông Bùi văn Miển ở xóm Khoang cũng trồng được 5.000 m2, tương đương 230 gốc cây nhãn Hương Chi. Mặc dù mới thu hoạch được nửa nhưng nếu thu hết cả vườn cũng cầm chắc từ 10 - 12 tấn quả, thu về gần 200 triệu đồng. ông Miển chia sẻ: Giống nhãn phù hợp với đất đai, khí hậu nên sai quả và có đặc điểm là quả tương đối to, cùi dày, giòn, thơm ngon được thị trường ưa chuộng. Không chỉ có hộ ông Lực, ông Miển mà còn nhiều hộ trong xóm Khoang, xóm Lốc trồng nhãn cho thu nhập khá từ 50 -100 triệu đồng/năm.
Nhờ có cây nhãn Hương Chi mà bộ mặt kinh tế của xã Sơn Thủy ngày càng đổi thay, năm 2013, thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/ năm. Diện tích cây nhãn ngày càng mở rộng trồng được 54 ha, trong đó, số diện tích cây đã cho thu hoạch 21 ha. Cây nhãn không chỉ làm giàu cho mỗi hộ dân mà còn góp phần tích cực thay đổi diện mạo của xã Sơn Thủy.
Đình Thủy
(Trung tâm khuyến nông)