Công trình thân đập hồ Cạn Thượng (Cao Phong) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014.

Công trình thân đập hồ Cạn Thượng (Cao Phong) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào đầu năm 2014.

(HBĐT) - Cách đây 68 năm, ngày 28/8/1945, ủy ban dân tộc giải phóng do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo quyết định thành lập Bộ Giao thông Công chính, trong đó có chức năng QLNN về thủy lợi. Ngày 21/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1135/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 là ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam.

 

68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CB-VC và người lao động ngành thủy lợi tỉnh ta đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp thủy lợi và phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, ngành thủy lợi đã tham mưu cho tỉnh tranh thủ sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao năng lực tưới tiêu phục vụ sản xuất và phòng - chống lũ bão, thiên tai.

 

Đồng chí Trần Kim Phàn, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và PCLB tỉnh cho biết: Hệ thống công trình thủy lợi như trạm bơm, hồ chứa nước lớn nhỏ, bai dâng, kênh mương được quan tâm đầu tư. Đến năm 2011, toàn tỉnh có 1.252 công trình được đầu tư xây dựng kiên cố và bán kiên cố bằng mọi nguồn vốn (tăng 508 công trình so với năm 1991) nhằm bảo đảm tưới tiêu cho 40.600 ha lúa 2 vụ và tạo nguồn nước cho 87.800 ha màu (tính 3 vụ). Toàn tỉnh hiện có 3.000 km kênh mương đã kiên cố hóa được 1.100 km, đạt 36%. Hệ thống công trình thủy lợi đã cấp nước chủ động cho 38.000/ 42.000 ha diện tích lúa 2 vụ của tỉnh, đưa diện tích lúa  được tưới chủ động từ 60% (năm 1998) lên khoảng 80%. Đi đôi với việc mở rộng diện tích tưới nước, tỉnh đã triển khai tốt chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có khoảng 79% hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Tỉnh đã bước đầu khai thác hiệu quả mặt nước phát triển thủy sản, góp phần XĐ-GN, cải thiện dân sinh. Đối với hệ thống đê, nếu như năm 1991, cả tỉnh có 4 tuyến đê là Đà Giang, Quỳnh Lâm, Ngòi Dong và Thanh Lương, tổng chiều dài 14 km với quy mô chỉ đáp ứng tần suất chống lũ từ 5-10% thì đến nay, toàn tỉnh đã có 43 km đê. Trong đó, đê Đà Giang, Quỳnh Lâm được kè, nâng cấp bằng bê tông bảo đảm tần suất chống lũ 1%. Các tuyến đê khác cũng được đầu tư nâng cấp. Qua nhiều năm không có nhiều thiệt hại về tài sản và tính mạng, không có trường  hợp xảy ra sơ tán khi nước lũ dâng cao. Cán bộ, viên chức và người lao động ngành thủy lợi đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, cấp tập trung khắc phục khó khăn về thiên tai, thời tiết, sâu bệnh, dịch bệnh và tác động của suy giảm kinh tế thế giới, tập trung chỉ đạo hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tăng cường công tác  quản lý, củng cố quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

 

 Những kết quả đó đã góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Giá trị SXNN tăng bình quân đạt từ 3,9-4,2%/năm. Tỉnh bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Sản xuất từng bước phát triển theo hướng SXHH, giá trị thu nhập năm 2013 đạt 68 triệu đồng/ha. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3,5%/năm, bộ mặt nông nghiệp, nông thôn có nhiều khởi sắc.

 

Phát huy thành tích đã đạt được, ngành thủy lợi tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là bảo đảm cấp và tạo nguồn nước để chủ động cấp nước cho SXNN, dân sinh và các ngành kinh tế; bảo đảm tiêu úng cho các vùng SXNN, phòng - chống thiên tai, hạn chế thiệt hại do nước và bảo vệ ổn định bờ sông, suối, khu vực ven sông, suối, thực hiện có hiệu quả mục tiêu CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

 

 

                                                                              Lê chung

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục