HTX nông nghiệp xã Dân Chủ (TPHB) quy hoạch vùng rau an toàn  đem lại thu nhập khá cho nông dân.

HTX nông nghiệp xã Dân Chủ (TPHB) quy hoạch vùng rau an toàn đem lại thu nhập khá cho nông dân.

(HBĐT) - Từ năm 2012, HTX nông nghiệp xã Dân Chủ (TPHB) triển khai mô hình sản xuất rau an toàn (SXRAT) hàng hóa tại xóm Bái Yên. Hiện, xã xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh trồng rau xanh định hướng RAT 6 ha và vùng rau xanh thời vụ 10 ha theo nội dung dự án “Duy trì mô hình SX rau tập trung và RAT hàng hóa năm 2013”. Trong năm 2013, giá trị SX của xã ước đạt 20 tỉ đồng, chiếm 28,5% trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

 

Khẳng định quyết tâm xây dựng một vùng RAT tập trung, có hiệu quả kinh tế cao và bền vững trên địa bàn xã Dân Chủ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp Dân Chủ cho biết: Theo kế hoạch của HTX, đến năm 2020, xã Dân Chủ sẽ có khoảng 30 ha chuyên canh RAT với quy trình hoạt động khép kín từ khâu SX đến khâu tiêu thụ. Trước mắt, dự án đang trong giai đoạn khởi đầu với các phần việc trọng tâm là xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở (bể nước, bể ủ phân hữu cơ, giếng, hệ thống máy bơm, đường điện, đường dây dẫn tưới...), vận động và tập huấn kỹ thuật cho hộ nông dân tham gia, bước đầu hỗ trợ nông dân về giống rau, phân bón, thuốc BVTV... Các giai đoạn của dự án đều được thực hiện theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng vùng SXRAT tập trung có giá trị kinh tế cao và bền vững. Vùng RAT của xã Dân Chủ cung ứng nguồn rau xanh đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trong và ngoài thành phố, đáp ứng tốt thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần quan trọng thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM.

 

Với chủ trương tập trung cao nhất cho phát triển SX, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, trong năm 2013, toàn tỉnh đã xây dựng 283 mô hình phát triển SX-KD hiệu quả, doanh thu bình quân đạt trên 70 triệu đồng/mô hình.

 

Theo báo cáo của BCĐ 800 tỉnh, phát triển SX nằm trong nhóm thứ 3 về kinh tế và hình thức tổ chức SX. Hết năm 2013, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 13,5 triệu đồng/người/ năm. Đã có 59 xã đạt tiêu chí về thu nhập, tăng 48 xã so với năm 2012. Về tỷ lệ hộ nghèo bình quân khu vực nông thôn giảm khoảng 3,5%/năm, đạt 21,73% (tỷ lệ hộ nghèo chung cả tỉnh khoảng 18,35%). Qua đánh giá, có 48 xã đạt tiêu chí về hộ nghèo, tăng 17 xã so với năm 2012. Về hình thức tổ chức SX, toàn tỉnh hiện có 101 HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX; 145 tổ hợp tác, 99 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27 của Bộ NN&PTNT. Đến nay, có 55 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức SX, tăng 24 xã. Về lao động và việc làm, tỷ lệ lao động trong độ tuổi làm việc thuộc lĩnh vực nông - lâm -  ngư nghiệp tại các xã trên địa bàn tỉnh chiếm 76%, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề năm 2013 đạt 37%, tăng 4,8%, gần 80% lao động nông thôn qua đào tạo nghề có việc làm ngay tại các cơ sở SX-KD, XKLĐ và tự tạo việc làm ngay tại địa phương. Kết quả, đến nay có 85 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tăng 83 xã so với 2012.

 

Theo ông Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, tuy thời gian qua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tốt, có những mô hình quy mô lớn nhưng diện rộng còn hạn chế, tỷ lệ nông dân tham gia các mô hình được hưởng chính sách chiếm tỷ lệ thấp. Số mô hình theo hướng liên doanh, liên kết tăng còn chậm, kiến thức về kinh tế thị trường của người nông dân còn yếu, việc áp dụng các tiến bộ KHCN mới chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Các HTX nông nghiệp đa số quy mô nhỏ, vốn ít, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo, lạc hậu, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành còn hạn chế, hiệu quả SX-KD thấp, lợi ích mang lại cho xã viên chưa nhiều. Do đó trong thời gian tới, để phát triển SX bền vững gắn với xây dựng NTM, các địa phương cần đẩy mạnh SX thâm canh, tăng vụ, SX giống tốt, quy hoạch vùng SX các cây trồng có giá trị kinh tế cao; khuyến khích phát triển đưa các mô hình mới phù hợp có hiệu quả vào SX trên địa bàn; ứng dụng tốt các tiến bộ KH-KT vào SX.

 

 

                                                                     Đinh Thắng

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục