Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Kim Bôi thăm mô hình trang trại của gia đình anh Bùi Văn Khằn, xóm Vọ, xã Cuối Hạ.
(HBĐT) - Tiếp chuyện chúng tôi, đồng chí Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ (Kim Bôi) chia sẻ: Cuối Hạ, đất rộng, dân cư đông, kinh tế thuần nông nhưng lại khó khăn về giao thông, thủy lợi. Vì thiếu nước, đất đai bị cày sới do khai thác khoáng sản nên bà con làm ra hạt lúa, củ khoai, trồng rau, nuôi con cá... rất khó khăn. Khi thành phẩm, những mặt hàng nông sản này lại bị tư thương ép giá (nguyên nhân là đường đi khó khăn). Vì vậy, năm 2013, thu nhập bình quân chỉ đạt 8,5 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo còn 39,5%.
Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể cùng vào cuộc để vận động nhân dân thực hiện, nhưng vì xuất phát điểm thấp nên kết quả đạt được còn hạn chế. Đến hết năm 2013, xã mới hoàn thành được 4 tiêu chí.
Cuối Hạ có quỹ đất lớn, với tổng diện tích 3.615,99 ha. Trong đó, 2.304,93ha đất nông nghiệp; 241 ha đất phi nông nghiệp và 1.068,56 ha đất giao thông, sông suối, núi... Đến nay, còn 1/3 diện tích đất chưa sử dụng. Trước đây vì mọi người đua nhau đi khai thác than, quặng thuê để kiếm tiền, không quan tâm nhiều đến việc trồng cấy, chăn nuôi. Nay nguồn than quặng đã gần cạn kiệt, hơn nữa, thấy rõ sự nguy hiểm đến tính mạng, lực lượng lao động chính của xã đã quay về với đồng ruộng. Điển hình là mô hình kinh tế trang trại của gia đình anh Bùi Văn Khằn ở xóm Vọ. Đứng trước hệ thống chuồng trại rộng thênh thang đang nuôi nhốt tới vài chục con lợn và vài trăm con gia cầm các loại, anh Khằn bộc bạch: Trước đây mình cũng đã từng đi làm than để kiếm sống, vất vả, nguy hiểm lắm nhưng cũng chỉ kiếm đủ ăn. Muốn thoát nghèo bền vững phải có hướng làm ăn mới. Suy nghĩ nhiều rồi mình quyết định cải tạo đất, xây dựng chuồng trại để trồng trọt, chăn nuôi. Cho đến thời điểm hiện tại, mô hình kinh tế của gia đình đã cho thu nhập hàng chục triệu đồng.
Từ mô hình kinh tế trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi của anh Bùi Văn Khằn đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho Cuối Hạ. Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã tập trung tuyên truyền, giới thiệu để nhân rộng mô hình. Đồng thời, chỉ đạo các xóm chú trọng đảm bảo công tác thủy lợi, cấy hết diện tích, áp dụng tiến bộ KH-KT vào chăm sóc lúa và hoa màu. Chú trọng trồng và bảo vệ rừng (năm 2013, xã trồng mới trên 345 ha rừng, đạt trên 283% so với kế hoạch). Ổn định đàn gia súc, gia cầm hiện có, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Để đạt được những kết quả đó, Cuối Hạ mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ các cấp, ngành về vốn, khoa học kỹ thuật...
Lam Nguyệt