Đến nay, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã hoàn thành 7 tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí ANTT. Ảnh: Ban Công an xã Phúc Tiến trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đến nay, xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đã hoàn thành 7 tiêu chí NTM, trong đó có tiêu chí ANTT. Ảnh: Ban Công an xã Phúc Tiến trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

(HBĐT) - “Tuy không xa trung tâm huyện nhưng địa hình của xã không bằng phẳng, nhiều núi đồi đan xem, ruộng ít, sản xuất và đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Để triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là các tiêu chí về quy hoạch, văn hóa, xã hội, môi trường, giao thông...” - Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến ( Kỳ Sơn) cho biết.

 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất là những nội dung quan trọng trong xây dựng NTM ở Phúc Tiến đang được thực hiện và thu được kết quả khả quan. Đến nay, 100% diện tích gieo trồng của xã đã áp dụng giống mới, KH-KT vào sản xuất. Xã đã đẩy mạnh cải tạo đồng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả gieo trồng, bước đầu hình thành các cây trồng hàng hóa chủ lực như: ngô, khoai, sắn, dong riềng, xả. Bên cạnh đó, xã tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư phát triển sản xuất với các mô hình nuôi lợn bản địa, gà đồi, trồng rừng và sản xuất gạch bavanh góp phần tăng thu nhập, XĐ-GN cho người dân.

 

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến năm 2012, Phúc Tiến đã đạt được 5 tiêu chí là thủy lợi, y tế, văn hóa, ANTT và thu nhập; năm 2013, đạt thêm tiêu chí về quy hoạch và tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, xã đã hoàn thành 7 tiêu chí NTM. Hết năm 2013, bình quân thu nhập của xã đạt 20 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 5,26%. Bên cạnh đó, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư. Đến nay, tỷ lệ HS tốt nghiệp ở các cấp học đạt 90%, 25% người lao động qua đào tạo. Trạm y tế được đầu tư trên 5 tỷ đồng xây dựng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo CSSK cho người dân. Các hoạt động VH-TT có nhiều tiến bộ với 2/4 xóm được công nhận làng văn hóa. Cán bộ, nhân dân xóm Đoàn Kết II tiên phong đi đầu trong tuyên truyền, vận động được 6 hộ hiến 187,6 m2 đất mở rộng đường trục chính trong xóm. Từ việc làm của xóm Đoàn Kết II, UBND xã đã khen thưởng kịp thời để kêu gọi cán bộ, nhân dân các xóm học tập, làm theo trong quá trình xây dựng NTM. Công trình nâng cấp, sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng xóm Mon do PISAT tài trợ tổng giá trị 389,5 triệu đồng, nhân dân đã đóng góp 117,3 triệu đồng.

 

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Văn Hồng, hiện nay, trên địa bàn xã, việc triển khai xây dựng NTM gặp khó khăn, nhất là quy hoạch, văn hóa, môi trường...  phần lớn còn tự phát, thiếu định hướng. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng kỹ thuật chưa khoa học, thiếu tính đồng bộ. Đặc biệt là GTNT, mặc dù hiện nay có tới 90% đường giao thông trên địa bàn xã đã được bê tông hóa nhưng để mở rộng đạt tiêu chí NTM, nhu cầu đầu tư rất lớn, NSNN cấp hạn chế. Do điều kiện kinh tế của các hộ dân nông thôn còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực tại chỗ để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, năng lực, trình độ tiếp thu và tổ chức triển khai thực hiện của một số cán bộ còn hạn chế dẫn việc thực hiện các nội dung theo yêu cầu chậm. Nhận thức về bản chất chương trình xây dựng NTM của một số đảng viên, nhân dân còn chưa đúng, chưa đủ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện. Công tác VSMT, xử lý rác thải, chất thải, quy hoạch và quản lý là tiêu chí khó thực hiện.

 

Trước những khó khăn trên, để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đòi hỏi xã Phúc Tiến phải làm tốt hơn huy động nội lực, tranh thủ và rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía.

 

 

 

                                                                           Hương Lan

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục