(HBĐT) - Mô hình liên kết trồng cam đang phát triển khá mạnh ở huyện Cao Phong, tập trung ở các xã Tân Phong, Nam Phong, Bắc Phong, Dũng Phong...
Mô hình thực hiện phương thức người có vốn đầu tư giống, khoa học kỹ thuật, người nông dân có đất đầu tư đất trồng cam, thực hiện chăm sóc bảo vệ theo hướng dẫn. Đến khi cây cam bước vào chu kỳ kinh doanh, sau năm thứ 4, ăn chia theo tỷ lệ 50/50. Từ vài chục ha cam những năm trước, nay huyện đã phát triển được khoảng 200 ha theo mô hình này. Phương thức liên kết này đang phát triển khá mạnh ở các huyện Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy. Năm 2014, huyện Cao Phong đặt kế hoạch trồng 200 ha cam, tới thời điểm này đã hoàn thành vượt mức, nâng tổng diện tích cam của toàn huyện lên trên 1.000 ha, dự tính sản lượng đạt khoảng 1.6000 tấn, nếu giá cam ổn định như năm trước, người trồng cam có thể thu nhập bình quân từ 600-650 triệu đồng/ha. Năm 2013, huyện Cao Phong có 50 hộ thu nhập từ sản xuất nông nghiệp trên 1 tỷ đồng trở lên, khoảng 200 hộ thu nhập dưới 1 tỷ đồng.
Lê Chung