Cơ sở gạch ép của anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng (Lương Sơn) mỗi năm cho thu khoảng 240 triệu đồng.

Cơ sở gạch ép của anh Nguyễn Văn Sơn, thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng (Lương Sơn) mỗi năm cho thu khoảng 240 triệu đồng.

(HBĐT) - Thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng (Lương Sơn) có địa bàn dân cư bám trên 3 trục đường chính: đường 431 đi Mỹ Đức, Hà Nội, đường 21A và đường Hồ Chí Minh mới mở từ năm 2004 - là nơi giao lưu giữa miền núi và đồng bằng nên có nhiều thuận lợi về việc giao thương hàng hóa nhưng cũng có nhiều phức tạp nhất đối với công tác văn hóa chính trị và TTATXH.

 

Nắm được những điểm yếu, mặt mạnh của thôn, được sự quan tâm chỉ đạo của BCH Đảng bộ, HĐND và UBND xã, cấp ủy Đảng và Ban quản lý chính quyền thôn đã chỉ đạo nhân dân trong thôn thực hiện tốt CVĐ “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” giai đoạn 2011 - 2013, phấn đấu đạt danh hiệu làng văn hóa và cùng cán bộ, nhân dân xã Cao Thắng sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Trong chương trình xây dựng NTM, huyện Lương Sơn đã chọn xã Cao Thắng làm điểm cho 7 xã vùng nam Lương Sơn. Chợ Bến được chọn làm điểm nóng cho xã Cao Thắng.

 

Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của chi bộ Đảng, sự nỗ lực của  chính quyền thôn, từ năm 2011 đến nay, kinh tế trong thôn đã đi lên rõ rệt, không còn hộ ở nhà tạm, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đã có mô hình chăn nuôi lớn, có hộ đạt doanh thu trên 100 triệu đồng /năm. Dịch vụ và TTCN có thêm nhiều ngành nghề như: hàn xì, khung nhôm cửa kính, buôn bán, sửa chữa xe máy, móc vòng, làm hương, làm gạch... dịch vụ vận tải, dịch vụ ăn uống... đem lại thu nhập ổn định cho người dân. .

 

Trong thôn số hộ có nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3 chiếm 75%. 100% hộ có đầy đủ đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Có 24 ôtô, xe tải, 4 máy xúc, 2 cơ sở sản xuất gạch ép. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước, năm 2011, thu nhập bình quân 12 triệu đồng /người. Năm 2014 tăng lên 17 triệu đồng / người/năm. Về xây dựng cơ bản, cấp ủy và chính quyền thôn quan tâm hoàn thiện cơ sở hạ tầng với tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm, chú trọng phát huy nội lực”. Cán bộ và nhân dân thôn Chợ Bến đã xây dựng được khu nhà văn hóa với diện tích 1.400 m2, gồm hội trường, nhà vệ sinh, sân bê tông có tường bao trị giá gần 700 triệu đồng. Năm 2014, xây dựng thêm một ngôi nhà ngang trị giá 60, 45 triệu đồng, cổng nhà văn hóa trị giá 21, 450 triệu đồng. Đây là nơi hội họp, hoạt động VH -VN, TD-TT của các đoàn thể, ban, ngành trong thôn. Từ năm 2011 đến nay, Chợ Bến đã làm được 5 đường bê tông nội thôn dài 500 m. Trong đó, nguồn vốn Pisát hỗ trợ 150 triệu đồng còn nhân dân tự đóng góp, một đường liên thôn dài 150 m, đường bê tông vào nghĩa trang của thôn dài 44 m. Nhờ những con đường này, một số ngõ trong thôn được thoát khỏi cảnh lầy lội mùa mưa.

 

Trong quá trình triển khai dự án đã có nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Nguyễn Mạnh Dũng, trưởng thôn mặc dù mắc bệnh hiểm nghèo vẫn rất năng nổ, lạc quan vừa chữa bệnh, vừa cùng cấp ủy, BQL chính quyền thôn vận động các doanh nhân, bà con trong thôn đóng góp tiền của, hiến đất làm đường giao thông nội thôn, bà Nguyễn Thị Hiển hiến 33m2 đất thổ cư, ông Nguyễn Tiến Phong hiến 16 m2 đất thổ cư, bà Lê Thị Ba hiến 20 m2 đất 5% để mở rộng đường làng. Ngoài ra còn có Công ty Đại Minh, Công ty Đông Anh, gia đình ông Vũ Ngọc Dũng, ông Vũ Văn Định và nhiều gia đình làm kinh tế giỏi trong hộ thôn đã không tiếc công sức, tiền của cùng cán bộ, nhân dân trong thôn góp sức trên con đường phấn đấu đạt làng văn hóa và xây dựng NTM. Đặc biệt từ tháng 7/2013, Chợ Bến đã thành lập được một tổ gom rác thải với 4 thành viên được UBND xã hỗ trợ xe chuyên dụng. Đây là tổ thu gom rác thải đầu tiên của xã Cao Thắng làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

Thôn Chợ Bến luôn được xếp đứng đầu toàn dân trong xã và ngày 16/11/2014, thôn Chợ Bến vinh dự được đón nhận làng văn hóa do UBND huyện Lương Sơn trao tặng. Cán bộ, nhân dân thôn Chợ Bến quyết tâm giữ vững danh hiệu làng văn hóa phấn đấu sớm hoàn thành tiêu chí NTM đã đề ra vào cuối năm 2015.

 

                                                                     

                                                                 Vũ Thị Lý

                                      (Thôn Chợ Bến, xã Cao Thắng - Lương Sơn)

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục