Nông dân xã Hào Lý (Đà Bắc) cải tạo đất hạn trồng cây màu.

Nông dân xã Hào Lý (Đà Bắc) cải tạo đất hạn trồng cây màu.

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm - xuân năm 2015, hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều địa phương đã cơ bản cấy xong lúa. Tuy nhiên, tại huyện Đà Bắc. Tính đến ngày 6/3, toàn huyện mới cấy đạt gần 50% diện tích. Nguyên nhân chủ yếu do các bai, hồ, đập thiếu nước. Vì vậy, khả năng hàng ngàn ha đất lúa và cây màu có nguy cơ hạn hán.

 

Theo phòng NN & PTNT huyện Đà Bắc, vụ chiêm - xuân năm 2015, toàn huyện có kế hoạch gieo trồng trên 8.000 ha, trong đó, có 920 ha lúa nước. Mặc dù vậy, tính đến cuối tháng 2, toàn huyện mới cấy khoảng 460 ha.

Mặc dù ngay trong những ngày đầu năm, người dân đã khẩn trương làm đất, đảm bảo cấy lúa đúng thời vụ. Tuy nhiên, do nguồn nước hạn chế nên tại thời điểm cuối tháng 2, một số nơi vừa mới đưa được nước vào làm đất. Đánh giá tình hình thực tại, nếu thời tiết không ủng hộ, khả năng huyện Đà Bắc sẽ có khoảng 60 ha đất lúa và khoảng 2.000 ha màu có nguy cơ bị hạn cao.

 

Một trong những lý do chủ yếu gây ra nguy cơ hạn với khá nhiều diện tích, theo phòng NN &PTNT huyện, thực tế tại các hồ, bai, đập của huyện chỉ tích trữ nước trong mùa mưa, không có nguồn bổ sung thường xuyên. Do đó, không riêng  gì năm 2015, những năm trước đây việc cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp đều gặp phải khó khăn nhất định. Thêm nữa, mùa mưa năm 2014, lượng mưa trên địa bàn huyện thấp nên tích nước tại các hồ, bai, đập hạn chế. Được biết, với tình hình thời tiết cũng như thực tế tại các hồ, đập, bai trên địa bàn tích trữ chỉ còn khoảng 60 - 70% lượng nước, thậm chí, tại một số bai, đập lượng nước còn lại không đáng kể, xả một, hai hôm là cạn.

 

Nói về những nỗ lực của huyện trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo huyện Đà Bắc cho biết thêm, do nắm bắt được tình hình, công tác quản lý, điều tiết nước phục vụ cho sản xuất luôn được huyện và các ngành chức năng chú trọng, quan tâm. Cụ thể, để thực hiện tốt vụ chiêm - xuân năm 2015, UBND huyện đã đôn đốc, chỉ đạo các xã, thị trấn nạo vét hệ thống kênh mương, ao, giếng, khơi thông dòng chảy. Đồng thời lắp đặt phương tiện lấy nước để chủ động vận hành, đảm bảo đủ điều kiện dẫn nước thông thoáng từ đầu mối tới ruộng, tận dụng mọi nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Ngoài ra quản lý chặt chẽ nguồn nước, chống thất thoát, sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả đảm bảo cung cấp đủ nước cho lúa và các cây trồng cạn. Trước mắt, huyện Đà Bắc  huy động nguồn kinh phí phục vụ bơm, tưới chống hạn và sẽ chuyển 20 ha đất lúa có nguy cơ hạn cao sang trồng màu. Về lâu dài, ngoài việc tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư các công trình hồ, đập, huyện tập trung chuyển đổi đất lúa tại các địa bàn thường xuyên bị hạn sang trồng màu và cây trồng có khả năng chịu  hạn cao.

 

                                                                                  Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục