Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa.

(HBĐT) - Đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16/9 đến 18/9 đã gây hậu quả nặng nề đến sản xuất và đời sống nhân dân huyện kỳ Sơn. Theo BCH phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn đã có trên 140 ha lúa và hoa màu bị úng ngập; nhiều đoạn trên tuyến đường Dân Hạ - Độc Lập bị sạt lở khiến học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Dân Hạ C và Độc Lập phải nghỉ học. Nghiêm trọng hơn, do mưa lớn kéo dài đã có bốn gia đình ở xóm Dụ 5, một gia đình ở xóm Vành xã Mông Hóa bị ạt lở đất đá làm sập nhà và công trình phụ...

 

Trước hậu quả do thiên tai gây ra, BCH phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện tiện để khẩn chương khắc phục hậu quả nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

 

Cùng với gia đình ông Đinh Lê Hiến tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa nhà ở bị sập hoàn toàn và toàn bộ tài sản bị vùi trong đất đá do sạt lở, ông Nguyễn Văn Chiến, chủ hộ vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 2 giờ 30 sáng nay, đất đá từ trên đồi bắt đầu tràn xuống. Khi mọi người trong gia đình tôi đang thu dọn thì hàng trăm khối đất ập xuống, rất may tất cả đều thức nên đất bùn chỉ ngập đến bụng nên vẫn kịp thoát ra ngoài. Ngay lúc đó nhà tôi đổ sập và toàn bộ tài sản hoàn toàn ngập trong bùn đất”.

 

Cùng với gia đình ông Chiến, ông Hiến, gia đình ông Nguyễn Văn Sáng, Nguyễn Đức Sứ ở liền kề cũng bị đất đá tràn đầy vào lòng nhà và nhà bếp bị sập hoàn toàn, nhiều tài sản bị hư hỏng.

 

Ngay sau khi nhận được thông tin, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn đã huy động 50 CBCS Công an huyện, BCHQS huyện và lực lượng dân quân cơ động xã Mông Hóa cùng nhân dân và phương tiện, máy móc để ứng cứu người, di dời toàn bộ tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời khắc phục hậu quả trước mắt. UBND huyện Kỳ Sơn đã quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho 4 hộ bị đất đá sạt lở. Cấp uỷ, chính quyền xã Mông Hóa quyết định giành một phần trụ sở Đảng uỷ, UBND xã ăn ở, sinh hoạt trong thời gian khắc phục hậu quả. Qua kiểm tra thực tế, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn, UBND xã Mông Hóa đã ra Thông báo yêu cầu các hộ bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở uy hiếp đến tính mạng tài sản di dời đến nơi an toàn.

 

Cùng với tập trung lực lượng tại “điểm nóng” ở xóm Dụ 5, xã Mông Hóa, BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Kỳ Sơn đã phân công các thành viên trực tiếp xuống các xã, thị trấn để nắm tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ban CHQS huyện bố trí lực lượng tại các ngầm tràn liên hợp để cảnh báo, nhắc nhở người và phương tiện không được qua lại khi lũ tràn về. Hệ thống bơm tiêu của các xã cũng hoạt động hết công xuất nhằm giảm thiểu thiệt hại lúa và hoa màu do ngập úng. Các tuyến đường bị sạt lở cũng được huy động lực lượng, phương tiện để thông đường, thống tuyến trong thời gian sớm nhất. Tăng cường kiểm tra hệ thống hồ, đập và các công trình thuỷ lợi đảm bảo tiêu nước và kịp thời phát hiện, xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

 

Trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục thiên tai tại xóm Dụ 5, xã Mông Hóa, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền huyện Kỳ Sơn và các xã thị trấn thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” để khắc phục hậu quả cho thiên tai gây ra. Kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi những nơi có nguy cơ sạt lở cao. Theo dõi sát sao tình hình dự báo thời tiết để chủ động trong triển khai các biện pháp phòng chống nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp người dân có biện pháp hữu hiệu trong bảo vệ tính mạng và tài sản trước diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của thời tiết.

 

 

 

                                                                                 Đức Phượng

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục