Người tiêu dùng thành phố Hòa Bình đến siêu thị để mua sắm dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch.

Người tiêu dùng thành phố Hòa Bình đến siêu thị để mua sắm dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch.

(HBĐT) - Dịp cuối năm, thay vì xu hướng hàng hóa tăng nhẹ về giá cả, hầu hết các mặt hàng thiết yếu hiện không tăng giá bán. Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa là đến Giáng sinh, Tết Dương lịch, sức mua đã nóng hơn nhưng nhờ bình ổn thị trường giúp mang đến cho người tiêu dùng trong tỉnh cơ hội mua sắm tốt.

 

Cận Giáng sinh, từ khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn), anh Bùi Văn Hà ngược gần 10 km lên thành phố Hòa Bình để mua sắm. Anh Hà cho biết: Quần áo người lớn, trẻ em bày bán la liệt. Nhưng tôi thấy mặt bằng giá không cao, chỉ trên dưới 200.000 đồng là đã mua được cho trẻ một chiếc áo khoác, đảm bảo dày và ấm. Các mặt hàng cho Giáng sinh cũng thế, một bộ ông già Noel bao gồm mũ, quần áo từ 150 - 200.000 đồng. Cây thông Noel, dây kim tuyến, quả thông, quả cầu trang trí hay bưu thiếp... cũng không có gì thay đổi về giá so với năm ngoái mà hình thức có phần bắt mắt hơn.      

 

Chuẩn bị cho những ngày nghỉ lễ sắp tới, để trổ tài nội trợ của mình, chị Nguyễn Thị Như Ngọc ở tổ 22, phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) đến một Trung tâm điện máy chợ Phương Lâm để mua máy xay đa năng nhãn hiệu Philip với giá 2, 8 triệu đồng. Theo chị, cách đây nửa năm, chị đã dự định mua chiếc máy này để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Thời điểm đó, giá trên thị trường nhỉnh hơn 3 triệu đồng một chút. Còn giờ, chị lại có thêm niềm vui nho nhỏ bởi sau một thời gian trì hoãn vì điều kiện chưa cho phép, chị đã mua được chiếc máy xay như ý với giá còn thấp hơn.

 

 Không khí mua sắm dịp cuối năm nhộn nhịp hơn, giá tốt là một trong những “chất xúc tác” đẩy sức mua tăng cao. Qua khảo sát một số mặt hàng thiết yếu tại các chợ truyền thống, diễn biến giá ổn định, cụ thể: gạo tẻ loại ngon dao động từ 16 - 24.000 đồng /kg, loại thường 12 - 13.000 đồng /kg; thịt lợn thăn 110 - 115.000 đồng /kg, nạc vai 100.000 đồng /kg; rau, củ, quả các loại giá từ 10 - 15.000 đồng /kg; cá chép 90.000 đồng /kg; tôm sông loại to 220.000 đồng /kg So với tháng trước, giá thực phẩm không tăng, cá biệt có loại giảm nhẹ, đơn cử như gà ta giảm từ 85.000 đồng /kg xuống còn 75 - 80.000 đồng /kg tươi sống, gà nuôi công nghiệp giảm còn 25.000 đồng /kg

 

Theo Cục Thống kê, giá cả thị trường dịp này trong số 11 nhóm hàng thiết yếu chỉ có 3 nhóm hàng tăng nhẹ, còn lại 5 nhóm giữ giá, 3 nhóm giảm giá. Thực phẩm, đồ dùng gia đình và giao thông là 3 nhóm hàng giảm giá từ 0,02 - 0,04% so với tháng trước. Đặc biệt trong tháng, giá xăng A92, dầu diezen điều chỉnh giảm liên tiếp giúp ổn định giá cước vận tải, đồng thời tác động giảm nhẹ về giá của các nhóm hàng hóa khác.

 

Thị trường bình ổn là tín hiệu vui mà người tiêu dùng chính là người hưởng lợi. Đồng chí Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá: Giá cả ổn định, nguồn cung phong phú, hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Cùng với đó, sức mua tăng trong dịp Tết Dương lịch góp phần nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh tháng 12 đạt 1.550 tỷ đồng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2015  đạt 15.730 tỷ đồng, vượt 1,3% kế hoạch cả năm.

 

                           

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực Tây Bắc. Tuy nhiên tiến độ triển khai chậm, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, chuyển mục đích sử dụng rừng, cắm mốc, trích đo, giải phóng mặt bằng (GPMB)...

Công khai người nộp thuế nợ thuế đến ngày 31/3/2024

Ngày 25/4, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 1991/CTHBI-QLN về việc công khai người nộp thuế nợ thuế.

Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh để phát triển

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo kết luận số 179/TB-VPCP, ngày 23/4/2024 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ngày 13/4/2024.

Gìn giữ và phát triển thương hiệu bột sắn dây Nhuận Trạch

Cuối năm 2023, sản phẩm tinh bột sắn dây của Hợp tác xã (HTX) liên kết dịch vụ nông nghiệp và chế biến tinh bột Nhuận Trạch ở thôn Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đối với người dân địa phương, sắn dây từng là cây trồng giúp bà con cải thiện thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Việc chứng nhận tinh bột sắn dây đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là tiền đề để các hộ tiếp tục giữ gìn và phát triển, đưa sản phẩm vươn xa hơn trên thị trường.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục