Rừng sản xuất tại xóm Cột Bài, xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn).

Rừng sản xuất tại xóm Cột Bài, xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn).

(HBĐT) - Với diện tích 2.610 ha đất rừng, chiếm đến 80% tổng diện tích toàn xã. Trong những năm qua, xã Trường Sơn (Lương Sơn) đã làm tốt nhiệm vụ quản lý, phòng - chống cháy rừng trên diện tích đất rừng sản xuất 1.295 ha; 1.039 ha rừng phòng hộ và đất rừng nguyên sinh 275 ha.

 

Đồng chí Bạch Chí Điển, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn cho biết: Nhận thấy hệ lụy của việc tài nguyên rừng suy giảm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Trong những năm gần đây, UBND xã Trường Sơn luôn có kế hoạch bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng; tuyên truyền, vận động người dân về vai trò quan trọng của rừng đối với cộng đồng; tích cực trồng rừng để tăng độ che phủ. Do địa hình xã phần lớn là rừng và đất đồi, núi cao, ít đất nông nghiệp để sản xuất. Người dân nơi đây chủ yếu dựa vào rừng để phát triển kinh tế. Năm 1998, UBND xã Trường Sơn triển khai chính sách khoán rừng sản xuất cho dân làm chủ, mỗi hộ được giao 30 ha rừng sản xuất, để phát triền kinh tế và có trách nhiệm bảo vệ rừng xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng theo quy định tại Luật bảo vệ, phát triển rừng. Ngăn chặn kịp thời các trường hợp khai thác, phá rừng và lấn chiếm đất rừng; khôi phục lại diện tích rừng bị phá, tiến hành cưỡng chế những người di dân tự do ra khỏi các vùng rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ. Ngoài ra, UBND xã còn tổ chức các lớp tập huấn phòng - chống cháy rừng, sử dụng các biện pháp an toàn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm với người dân ứng phó kịp thời khi gặp cháy rừng. Sự kết hợp chặt chẽ của chính quyền và người dân đã đạt được kết quả. Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã không xảy ra cháy rừng và hiện tượng khái thác rừng trái phép.  

Hiện, toàn xã có 500 hộ gia đình tham gia trồng và bảo vệ rừng. Các hộ chủ yếu trồng các loại cây keo, trám và sấu theo quy hoạch của Sở NN &PTNT tinh và Hạt Kiểm lâm huyện Lương Sơn. Mỗi năm, toàn xã thu hoạch khoảng 200 ha rừng sản xuất, ước đạt 80 - 90 triệu đồng /ha. Trung bình mỗi hộ thu 20 triệu đồng /năm.  

Ông Nguyễn Trọng Sơn ở xóm Cầu Dâu, một trong những hộ tiêu biểu trong trồng rừng sản xuất cho biết: So với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, không tốn công chăm sóc mà lại góp sức bảo vệ vệ môi trường sống. Hàng năm, gia đình tôi thu hoạch trên 20 ha cây keo, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng.  

Theo đồng chí Bạch Chí Điển, trong thời gian tới, xã tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tích cực trồng và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng. Coi trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng ở khu rừng đặc dụng, phòng hộ, các khu vực được xác định có nguy cơ cháy rừng cao.  Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.  

                                                                                 Đức Anh (CTV)    

                                                              

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục