Bác Hà Văn Thành, xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong)  chăm sóc đàn chim cút.

Bác Hà Văn Thành, xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong) chăm sóc đàn chim cút.

(HBĐT) - Nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra những sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bác Hà Văn Thành, xóm Lãi, xã Tây Phong (Cao Phong) đã sáng tạo ra cách sử dụng thảo dược phòng trị bệnh đường ruột và chế biến thức ăn lên men nhằm tạo ra sản phẩm chim cút đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cung cấp cho thị trường.

 

Năm 2010, bác Thành bắt đầu nuôi chim cút với nguồn vốn 20 triệu đồng. Do chim cút thích sống ở nơi cao ráo, thoáng mát nên chuồng chim được thiết kế lồng nuôi quây lưới, chia làm nhiều tầng, gọn nhẹ, có hệ thống máng ăn, nước uống để tránh rơi vãi thức ăn. Đáy lồng hơi dốc để khi chim cút đẻ  trứng sẽ lăn ra khay treo bên cạnh mỗi lồng. Nguồn thức ăn cho chim chủ yếu nhập ở nhà máy, giá thành đắt, chi phí vận chuyển cao, thức ăn không đảm bảo chim bị chết nhiều. Từ đó thôi thúc bác tạo ra nguồn thức ăn lên men và sử dụng thảo dược phòng trị bệnh cho chim. Công thức tạo thức ăn cho chim cút: 1 tạ ngô + 20 kg đậu tương + 5 kg cá khô + 30 kg cát cho ra 2 tạ cám. Giá  thành 1 kg thức ăn tự phối trộn giảm 4.000 đồng so với 1 kg cám mua của nhà máy. Chim ăn dễ tiêu hóa, phân chim không hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường. Các dược liệu tự nhiên như gừng, tỏi được bác giã nát pha với nước cho chim uống nhiều vào mùa đông. Lá thầu dầu và cỏ sữa nghiền cho chim uống thường xuyên, mật ong pha với nước cho chim uống, đặc biệt, bác  không sử dụng thuốc kháng sinh để phòng bệnh cho chim. Từ nguồn thức ăn tự tạo đã cho ra những chú cút nhanh lớn, béo, thịt thơm, dai; chất lượng trứng ngon, lòng đỏ nhiều.  

Bác Thành chia sẻ: “Thời gian nuôi chim cút từ lúc xuất chuồng thành chim giống đến khi đẻ trứng hơn 2 tháng. Mỗi lứa cút giống cho thu trứng trong vòng 1 năm với tỷ lệ chim cút cho trứng khoảng 80%. Giá bán chim cút đực 14.000 đồng/con, chim mái 16.000 đồng/con. 1 năm, gia đình nuôi khoảng 15.000 con, trừ chi phí thu lãi khoảng 120 triệu đồng. Thị trường tiêu thụ chim cút ổn định, tư thương khắp nơi về mua. Số lượng chim cút của gia đình không đủ cung cấp cho thị trường. Gia đình đang xây thêm chuồng nuôi chim cút với diện tích 300m2 để mỗi lứa nuôi khoảng 10.000 con.  

Từ nuôi chim cút mà cuộc sống gia đình bác Thành phát triển nhanh chóng. Năm 2013, Bác vinh dự được tặng thưởng danh hiệu hộ gia đình SX-KD giỏi, đoạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hòa Bình lần thứ 5, năm 2014 - 2015.  

 

                                                           Thu Thủy (CTV)

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục