Thất bại nặng nề trước Olympic Turkmenistan làm hẹp đi cánh cửa vào vòng 2 của Olympic VN khi họ phải giành ít nhất 1 điểm trong trận gặp Olympic Iran ở lượt cuối

 

Trái với tuyên bố chỉ ngồi trên khán đài dự khán, HLV Calisto đã chạy xuống sân để cùng HLV Phan Thanh Hùng chỉ đạo các học trò thi đấu nhưng cuối cùng Olympic VN vẫn không tránh được thất bại nặng nề ở lượt trận thứ hai bảng B diễn ra chiều 10-11. Trận thua đậm buộc Olympic VN phải cố gắng giành 1 điểm trước Olympic Iran ở lượt trận cuối mới chắc suất vào vòng 2. Đó là lý do sau trận, HLV Calisto tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại Quảng Châu (Trung Quốc) thay vì trở lại Hà Nội dẫn dắt tuyển VN.

Tiền đạo Amanov của Olympic Turkmenistan trong pha phá lưới Tấn Trường ở hiệp 2. Ảnh: Getty Images
 
Tỉ số thua bằng đúng một ván quần vợt có lẽ là điều mà người hâm mộ VN không hề ngờ đến, nhất là sau lượt đầu thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thắng Olympic Bahrain 3-1 còn Olympic Turkmenistan thua đậm Iran 1-4. Tuy nhiên, những lo ngại của HLV Thanh Hùng sau chuyến đi thị sát lối chơi của Olympic Turkmenistan đã trở thành hiện thực. Lối đá rất chặt chẽ, khoa học kiểu châu Âu cùng thể hình, thể lực vượt trội của các cầu thủ Trung Á đã khiến Olympic VN phải nhận trận thua đầu tiên kể từ khi tập trung và cũng là thất bại nặng nhất kể từ SEA Games 2001.
 
Olympic VN vẫn trung thành với lối đá ít chạm, tập trung tấn công dọc hai biên dựa trên sự cơ động của Thành Lương và Thành Trung. Tuy nhiên, lối đá này chỉ phát huy được sự nguy hiểm trong 5 phút đầu trận với cú sút vọt xà của Thành Lương. Còn khi các cầu thủ Turkmenistan bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu, đồng thời khóa chặt tuyến giữa của Olympic VN, đó cũng là lúc họ dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu.
 
Trước lối đá bóng dài dựa trên tốc độ của những cầu thủ có thể hình vượt trội của đội bạn, các tuyển thủ VN hầu như lép vế. Hai hậu vệ cánh của Olympic VN là Quốc Long và Đình Đồng liên tục thua kém trong các pha đua tốc độ, cộng thêm việc cặp trung vệ Minh Đức – Long Giang (sau đó Hữu Phước vào thay) không kịp trám những lỗ hổng nơi hàng thủ nên lưới của thủ thành Tấn Trường rung đến 6 lần sau 83 phút cũng là điều dễ hiểu. Bản thân Tấn Trường cũng có một ngày thi đấu dưới sức, góp lỗi lớn trong các bàn thua thứ tư và thứ năm.
 
Thống kê trận đấu, Turkmenistan chỉ sút trúng khung thành thủ môn Tấn Trường 9 lần. Ngược lại, Olympic VN sút 11 lần nhưng chỉ gỡ được 2 bàn nhờ công của Trọng Hoàng và Anh Đức ở cuối trận, thời điểm mà Turkmenistan chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau khi đã dẫn đến 6-0. Điều đó không chỉ cho thấy khả năng điều tiết trận đấu rất tốt của Turkmenistan mà còn nói lên nhược điểm quá hoang phí cơ hội của các chân sút Olympic VN. Từ phút 66 đến 70, một mình tiền đạo Anh Đức có đến 3 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng đều bỏ lỡ. Cuối trận, tiền đạo Đình Tùng có cơ hội ghi bàn thứ ba cho Olympic VN khi đối mặt thủ môn Rahmanber nhưng lại vô lê... hụt!
 
Thua Turkmenistan 2-6 sẽ là bài học nhớ đời cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Hy vọng là sau bài học này, họ sẽ chơi tốt hơn ở cuộc đối đầu mang tính quyết định chiếc vé vào vòng 2 gặp Olympic Iran (thắng Olympic Bahrain 1-0) ở lượt trận cuối vào 18 giờ ngày 10-11 (VTV2 trực tiếp).n
 

HLV Calisto: Thật kinh khủng và khó tin

 
Đây là trận đấu hàng phòng ngự chơi kém nhất mà tôi từng thấy. Hôm 9-11, khi gặp Long Giang, tôi có hỏi tình hình sức khỏe thì cậu ấy nói ổn, vậy mà ra sân đá quá kém. Hàng thủ thiếu liên kết, giữ cự ly không tốt, có lúc một người phải kèm hai chân sút của Turkmenistan thì chuyện họ dứt điểm chưa tới 10 lần nhưng ghi 6 bàn cũng là dễ hiểu. Riêng hàng công cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tôi quyết định sẽ ở lại cùng đội với tư cách người cố vấn, còn anh Hùng sẽ tiếp tục giữ quyền chỉ đạo.

 

                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục