Tay vợt số một thế giới đã có 5 lần vô địch Pháp mở rộng các năm 2005, 2006, 2007, 2008 và 2010. Cuối tháng này, anh sẽ bảo vệ danh hiệu tại Paris

 

Nadal và tay vợt á quân năm ngoái Soderling.

Nadal đã chơi 39 trận tại Pháp mở rộng. Anh thắng 38 trận trong số đó.

Anh thắng 31 trận đầu trước khi bị loại ở vòng 4 năm 2009.

Trong số 123 set đã chơi tại Pháp mở rộng, Nadal thắng 113 set.

Tỷ lệ chiến thắng set là 91,9%.

Tỷ lệ chiến thắng trận đấu còn ấn tượng hơn: 97,4%.

Nadal chưa thua set nào kể từ khi bị Robin Soderling loại khỏi giải năm 2009.

Nadal chưa thua set nào trong một trận thắng kể từ khi thua set thứ hai trong trận thắng Roger Federer ở chung kết năm 2007.

Nadal đã gặp Novak Djokovic ba lần tại Pháp mở rộng. Anh không thua set nào trong ba lần đó.

Trong 39 trận đã chơi, Nadal chỉ gặp một tay vợt người Mỹ: Kevin Kim, ở vòng 2 năm 2006.

Anh đã gặp các tay vợt đồng hương Tây Ban Nha sáu lần – số đối thủ nhiều nhất đến từ một quốc gia.

Đối thủ có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp thế giới bị Nadal đánh bại: Roger Federer, vị trí số một, 4 lần.

Đối thủ có vị trí thấp nhất bị Nadal đánh bại: Gianni Mina, vị trí 655, vòng một năm 2010.

Chặng đường chinh phục vất vả nhất đối với Nadal diễn ra vào năm 2006. Anh phải vượt qua 5 tay vợt trong top 26 và 3 tay vợt trong top 20 thế giới.

Chặng đường dễ nhất diễn ra vào năm ngoái. Đối thủ có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp thế giới của anh là Soderling – vị trí số 7. Anh không phải gặp tay vợt nào trong top 20.

Nadal là tay vợt nam đầu tiên kể từ Mats Wilander năm 1982 giành chức vô địch Pháp mở rộng ngay trong lần đầu tiên tham dự - năm 2005.

Khi giành chức vô địch Pháp mở rộng đầu tiên, Nadal mới 19 tuổi.

Nadal bước vào giải năm 2005 sau khi chiến thắng cả ba giải trên sân đất nện. Anh sớm được coi là ứng cử vô địch, bên cạnh Federer.

Năm 2006, Nadal đánh bại Federer trong trận chung kết và lập lại thành tích này trong hai năm tiếp theo.

Sau chiến thắng thứ hai trước Federer trong trận chung kết, Nadal nói: “Tôi rất vui, nhưng đồng thời cảm thấy buồn cho Roger. Anh ấy là một người bạn, và tôi còn biết anh ấy là một nhà vô địch vĩ đại bất kể anh ấy thắng hay thua”.

Trận chung kết thứ ba liên tiếp giữa Nadal và Federer chứng kiến chiến thắng đậm của tay vợt người Tây Ban Nha: 6-1, 6-3, 6-0. Tay vợt số một thế giới chỉ thắng được đúng 4 game. Đây là cách biệt lớn nhất trong một trận chung kết Grand Slam kể từ khi John McEnroe thắng Jimmy Connors 6-1, 6-1, 6-2 trong trận chung kết Wimbledon 1984.

Nadal được xem là ông vua sân đất nện trong 10 năm qua.

Nadal đã lập được thành tích không để thua set nào trong một giải Pháp mở rộng, trở thành tay vợt đầu tiên lập được thành tích này kể từ Bjorn Borg năm 1980.

Nadal đã giành được 4 chức vô địch Pháp mở rộng liên tiếp giống Bjorn Borg.

Bước vào giải năm 2009, có nhà cái đặt tỷ lệ vô địch của Nadal là 1-4, có nghĩa người chơi phải đặt 4 đồng mới ăn được 1 đồng.

Soderling xếp ở vị trí 29 thế giới khi gây sốc bằng cách đánh bại Nadal. Trước trận đấu trên, tỷ lệ cược khả năng chiến thắng của Soderling là 48-1. Khi võ sĩ Buster Douglass đánh bại đối thủ nổi tiếng Mike Tyson năm 1990, tỷ lệ cược khả năng chiến thắng của Douglass là 42-1.

Nadal để thua 25 game trong trận đấu với Soderling năm 2009. Đây cũng là tổng số game thua của anh từ năm 2005 cho đến vòng bán kết năm 2008.

Nadal đã phục hận Soderling tại giải năm ngoái, thắng cả 3 set trong trận chung kết.

Chiến thắng năm 2010 đã đem lại 5 chức vô địch Pháp mở rộng cho Nadal – chỉ kém Borg một chức vô địch.

Nadal chưa bao giờ phải chơi 5 set trong một trận đấu tại Pháp mở rộng.

Trận chung kết vất vả nhất của Nadal diễn ra năm 2005. Anh thắng Mariano Puerta với tỷ số 6-7 (6), 6-3, 6-1, 7-5.

Trong thời gian giành 4 chức vô địch Pháp mở rộng liên tiếp từ năm 2005 đến 2008, Nadal không được coi là hạt giống số một. Anh chưa bao giờ giành chức vô địch giải này với tư cách hạt giống số một. Tại giải tới Nadal phải xếp ở vị trí này.

 

                                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục