Không khí Giáng sinh năm 2020 đang tràn ngập khắp các giáo xứ, giáo khu trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Các nhóm hội đoàn, các thành viên Hội đồng mục vụ các giáo xứ đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động sinh hoạt tôn giáo ý nghĩa trong đêm Giáng sinh, tạo nên một nét văn tôn giáo đặc trưng.


Tượng Đức Mẹ trong Giáo xứ Đài Đức Mẹ được trang hoàng rực rỡ dịp Giáng sinh 2020. 


Huyện Tân Hiệp có Giáo hạt Tân Thạnh và Giáo hạt Tân Hiệp cùng 48 giáo xứ. Đây là nơi có đông đồng bào Công giáo nhất ở Giáo phận Long Xuyên (thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang, An Giang và một phần thành phố Cần Thơ), với 75.000 người.

Tại Giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc Giáo hạt Tân Hiệp (thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp), Hạt trưởng Giáo hạt Tân Hiệp, Linh mục Giuse Phạm Xuân Hoàng cho biết, từ trước Giáng sinh hơn một tuần, Giáo xứ Đài Đức Mẹ tập hợp rất đông đồng bào Công giáo trong giáo xứ và các giáo xứ lân cận cùng người dân trong vùng đến vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh.

Khu vực Giáo xứ Đài Đức Mẹ còn là nơi đặt Trung tâm Hành hương của Giáo phận Long Xuyên nên cứ vào dịp Giáng sinh hay dịp lễ trong năm của đạo Thiên Chúa, đồng bào Công giáo trong Giáo phận lại tập hợp về đây, cùng nhau cầu nguyện, cùng hưởng không khí an lạc của đức tin Thiên Chúa.

Cùng với các giáo xứ trên địa bàn huyện Tân Hiệp, Giáo xứ Đài Đức Mẹ trang hoàng rực rỡ với các tiểu cảnh hang đá gắn đèn màu, trải rộng khắp khuôn viên; tượng Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, các tiểu cảnh cây thông Noel, sự tích Chúa giáng sinh,… được sắp đặt rất kỳ công, phục vụ nhu cầu thưởng ngoạn, vui chơi không chỉ của đồng bào Công giáo mà của cả người dân trong vùng.

Chị Trần Thị Giang (xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) cho biết: "Dù không theo đạo nhưng năm nào tôi cũng đưa các con đến vui chơi, đón Giáng sinh ở Giáo xứ Đài Đức Mẹ. Nơi đây rất đông vui, khung cảnh lại đẹp, lộng lẫy. Gia đình tôi chúc mọi người có một kỳ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc!”.

Linh mục Giuse Phạm Xuân Hoàng cho biết, đồng bào Công giáo ở Giáo xứ Đài Đức Mẹ nói riêng và trên địa bàn Tân Hiệp nói chung luôn nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Nhà nước, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong dịp Giáng sinh, cộng đoàn Công giáo Tân Hiệp được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, lực lượng công an địa phương trong việc đảm bảo an ninh - trật tự để bà con vui đón Giáng sinh trọn vẹn, ấm áp.

Ông Lâm Quốc Công (khu phố Đông Hưng, thị trấn Tân Hiệp) chia sẻ: "Là người theo Công giáo, tôi luôn sống hài hòa giữa đạo và đời, luôn bảo ban con cái gìn giữ sự hài hòa đó, chăm chỉ học hành, công tác. Gia đình tôi cũng tích cực làm kinh tế, vừa cải thiện đời sống, vừa góp phần xây dựng quê hương Tân Hiệp ngày càng giàu đẹp”.


Tái hiện hình ảnh Chúa hài đồng. 

Từ trước Lễ Giáng sinh đã có nhiều đoàn lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trong tỉnh và địa phương đến thăm, động viên đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện Tân Hiệp. Theo Linh mục Giuse Phạm Xuân Hoàng, năm nay bà con đón Lễ Giáng sinh trong điều kiện đặc biệt khi cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19. Bởi vậy giáo xứ chú trọng đến việc đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Giáo xứ cũng chuẩn bị khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho bà con phòng dịch COVID-19 khi đi nhà thờ, hay đến chỗ đông người.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang Phạm Thanh Hùng cho biết, các tôn giáo trong tỉnh, trong đó có đồng bào Thiên Chúa giáo, luôn đoàn kết, an tâm hành đạo, đồng hành cùng các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tổ chức hoạt động tôn giáo đúng quy định pháp luật; thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang luôn tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, theo phương châm "Tốt đời, đẹp đạo”.

Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Tuyên truyền, giới thiệu những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho học sinh

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho 100 học sinh Trường TH&THCS Bãi Lạng (Lương Sơn).

Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nộii” trong bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”

Tiểu thuyết "Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Huyện Lạc Thủy quan tâm bảo vệ di sản văn hóa

Huyện Lạc Thuỷ có nhiều lợi thế xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hoá, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội… Văn hóa tâm linh là thế mạnh của du lịch huyện. Từ khi Luật Di sản văn hóa (DSVH) được ban hành, huyện luôn chấp hành tốt, nghiêm cấm các hành vi xâm hại tới DSVH, làm sai lệch DSVH; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại DSVH; đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ấn tượng Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn năm 2024

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn được duy trì và tổ chức thường niên vào tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm giao thoa giữa mùa Xuân với mùa Hạ, việc tổ chức lễ hội vừa để nhân dân vui hội, vừa rèn luyện kỹ năng sinh tồn như câu ngạn ngữ "cơm cày, cá kiếm”. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, lễ hội là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường Tló.

Người đẹp Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024

Tối 12/5, Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa

Thay vì tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại lai, các trò chơi du nhập từ nước ngoài, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang nhanh chóng bắt nhịp tiến trình sáng tạo sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên một cộng đồng giải trí mới, đầy tự hào và hứng khởi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục