(HBĐT) - Ngày 2/9/1962, thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Báo Hoà Bình số đầu tiên chính thức được phát hành với số lượng 1.700 tờ. Số báo đầu tiên được các đồng chí trong BTV Tỉnh uỷ trực tiếp đưa đi phát hành và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Hành chính tỉnh Nguyễn Văn Hậu trực tiếp tham gia bán báo tại sân vận động tỉnh. Từ số báo đầu tiên ấy, đến nay, Báo Hoà Bình duy trì 6.200 tờ/kỳ, 6 kỳ/tuần, Báo Hoà Bình điện tử đạt trên 308 triệu lượt truy cập. Báo Hoà Bình đã trở thành lực lượng tiên phong trên mặt trận văn hoá, tư tưởng, xứng đáng với niềm tin của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.


Báo Hoà Bình áp dụng mô hình toà soạn hội tụ nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng báo chí.

Ngay sau khi ra đời, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, Báo Hoà Bình đã có sự tiến bộ về mọi mặt. Số lượng phát hành các kỳ báo, số báo tăng lên. Nội dung, chất lượng tờ báo được cải thiện. Tháng 5/1964, Tỉnh uỷ Hoà Bình đã bổ nhiệm Ban Biên tập chính thức, đưa Báo Hoà Bình vào hoạt động thường kỳ. Đến năm 1965, Báo Hoà Bình phát hành 2 kỳ/tuần, số lượng phát hành từ 1.700 tờ/kỳ lên 2.700 tờ/kỳ. Năm 1966 tăng lên 3.400 tờ/kỳ và đến năm 1970 đạt 4.200 tờ/kỳ.

Sau chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất. Thực hiện chủ trương phát triển đất nước, tỉnh Hoà Bình sáp nhập với tỉnh Hà Tây thành lập tỉnh Hà Sơn Bình. Báo Hoà Bình bước sang giai đoạn phát triển mới với tên gọi Báo Hà Sơn Bình.

Tháng 10/1991, tỉnh Hoà Bình được tái lập. Sau 15 năm sáp nhập, Báo Hoà Bình cũng được tái lập. Là một trong những cán bộ đầu tiên từ Báo Hà Sơn Bình cũ chuyển lên Báo Hoà Bình, nhà báo, tiến sĩ Bùi Ỉnh nhớ lại: Cùng với tôi lên công tác tại Báo Hoà Bình còn có 3 đồng chí nữa là cố nhà báo Lê Thưởng, cố nhà báo Bùi Tiến Thịnh và nhà báo Trần Sỹ Thập. Cơ quan Báo Hoà Bình khi đó được bố trí tại đồi 79, khu chuyên gia. Ngày đặt chân đến cơ quan tạm, chúng tôi bắt tay ngay vào chuẩn bị cho số báo đầu tiên sau tái lập tỉnh. Cơ sở vật chất khó khăn, không có đủ bàn ghế làm việc, chúng tôi trải chiếu ra sàn nhà vừa viết, vừa sửa tin và làm maket... Khó khăn chồng chất nhưng với sự quyết tâm, ngay ngày 2/10/1991 - 1 ngày sau khi tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động, Báo Hoà Bình đã ra số đầu tiên.

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Báo Hoà Bình luôn bám sát đời sống chính trị của đất nước, của tỉnh, tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối đổi mới do Đảng khởi sướng, lãnh đạo. Trong quá trình đó, Báo Hoà Bình không ngừng đổi mới và trưởng thành. Một trong những dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc là sự kiện tháng 12/2006, nhằm hiện đại hoá thông tin, đáp ứng yêu cầu hội nhập, Toà soạn đã khai trương Báo Hoà Bình điện tử, cập nhật kịp thời thông tin thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế với nhiều chuyên mục hấp dẫn. Nhà báo Đinh Văn Ổn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của Báo Hoà Bình điện tử nhớ lại: Trong mỗi quá trình xây dựng và phát triển, mỗi chặng đường đều ghi lại những dấu ấn vinh quang nhưng đầy gian lao, thử thách. Thời điểm quyết định khai trương Báo Hoà Bình điện tử, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đội ngũ phóng viên chưa được đào tạo kỹ năng làm báo điện tử, cán bộ chuyên về CNTT chưa được đào tạo bài bản chuyên sâu. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, vừa làm vừa mày mò, học hỏi, nâng cấp, Báo Hoà Bình điện tử đã ra đời với nhiều chuyên mục hấp dẫn, thực sự trở thành một kênh thông tin đối ngoại quan trọng của tỉnh.

Phát huy truyền thống, hiện nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Hoà Bình đã chủ động, tích cực bám nắm cơ sở, kịp thời chuyển tải nhiều thông tin mang đậm hơn thở cuộc sống đến với bạn đọc. Ban Biên tập Báo Hoà Bình đã tổ chức nhiều cuộc thi viết với nhiều chủ đề phong phú, góp phần tạo động lực cho các phóng viên được thể hiện bút lực của mình. Trong đó phải kể đến các loạt bài tham gia giải báo chí "Búa liềm vàng" của tỉnh với nhiều đề tài được các phóng viên tiếp cận, khai thác, chắt lọc từ thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, bắt kịp của xu hướng báo chí hiện đại, Báo Hoà Bình điện tử đã chủ động đổi mới, nâng cấp giao diện, ứng dụng các kỹ năng làm báo mới hiện đại theo hướng đa nền tảng, đa phương tiện. Đến nay, Báo duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng ứng dụng phát thanh trên Báo điện tử và trang fanpage trên mạng xã hội Facebook, kênh Youtube, App new, Google New, Twitter, Tiktok... của Báo Hòa Bình với nhiều thể loại báo chí mới như Infogaphic, emagazin, longfom...

Hiện nay, trước những tác động to lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, những người làm Báo Hoà Bình đã, đang và sẵn sàng tìm cho mình những hướng đi mới để bứt phá và phát triển. Ban Biên tập Báo Hoà Bình đã ban hành nghị quyết và triển khai thực hiện đề án số hoá Báo Hoà Bình. Cùng với đó, đưa vào ứng dụng những phần mềm báo chí hiện đại, hấp dẫn bạn đọc. Tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, với khát vọng đổi mới, Báo Hoà Bình sẽ có bước phát triển nhảy vọt, xứng đáng là chiến sỹ xung kích trên mặt trận văn hoá, tư tưởng của Đảng.


Đinh Hòa


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục