Không chỉ là điểm gặp gỡ văn hóa, các câu lạc bộ (CLB) bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện Lạc Sơn còn là nơi thực hành, môi trường cho nghệ nhân, những người am hiểu và yêu thích văn hóa dân tộc sinh hoạt, tập luyện, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng và truyền dạy cho thế hệ trẻ.


Các nghệ nhân Câu lạc bộ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa trên địa bàn huyện Lạc Sơn giao lưu, thực hành hát dân ca Mường để bà con cùng thưởng thức.

Ra mắt từ năm 2019, CLB mo Mường huyện Lạc Sơn hiện có 44 hội viên là các nghệ nhân thực hành nghề mo và thực hiện các nghi thức diễn xướng. Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh ở xóm Mận Bùi, xã Văn Sơn, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Các nghệ nhân trong CLB luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu là điểm tựa trấn an tinh thần cho các gia đình, động viên nhau bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa của dân tộc, truyền dạy nghề mo đến những người có đam mê tìm hiểu về tính nhân văn của mo Mường. Đặc biệt, các nghệ nhân trong CLB tích cực tuyên truyền về những nét đẹp, giá trị văn hóa mo Mường đến người dân, vận động hội viên tiếp tục sưu tầm những bài mo cổ để làm phong phú thêm văn hóa mo Mường. Niềm động viên, khích lệ lớn đối với CLB trong thời gian qua là 4 nghệ nhân được Sở VH-TT&DL tặng giấy khen đã có thành tích trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa mo Mường năm 2023.

Nói đến dân ca Mường, thường rang, bộ mẹng không thể không nhắc đến Nghệ nhân Ưu tú Bùi Huy Vọng ở xóm Bưng Cọi, xã Hương Nhượng, hay ông Bùi Văn Nỏm - Hội trưởng nhóm sưu tầm là những người có công lớn trong việc khơi lại và lan tỏa những làn điệu dân ca Mường. Theo ông Bùi Văn Hành, Chủ nhiệm CLB hát Mường Mường Khụ, với sự dẫn dắt, hỗ trợ của những nghệ nhân tâm huyết như Nghệ nhân Ưu tú Bùi Huy Vọng, CLB hát Mường Mường Khụ được hình thành, duy trì sinh hoạt định kỳ 1 - 2 lần/tháng, có nhiều hoạt động giao lưu với các CLB trong, ngoài huyện và các CLB ở tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình. Bên cạnh đó, CLB còn duy trì kênh youtube nhằm quảng bá, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của làn điệu dân ca trên phương tiện truyền thông cộng đồng.

Trên địa bàn huyện có 10 CLB bảo tồn di sản văn hóa, gồm 1 CLB mo Mường cấp huyện, 9 CLB hát thường rang, bộ mẹng, hát đúm giao duyên dân tộc Mường tại các xã: Định Cư, Chí Đạo, Ngọc Sơn, Ngọc Lâu, Tự Do, Vũ Bình, Bình Hẻm, Ân Nghĩa, Tân Mỹ, thu hút hơn 400 hội viên tham gia. Bên cạnh tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ ở cộng đồng xóm, xã, sinh hoạt CLB định kỳ, hội viên các CLB duy trì hát giao lưu khi tiếp khách gia đình, dòng họ nhân có việc vui. Một số nghệ nhân còn được mời đi hát tại các đám cưới, lễ mừng thọ, hát phục vụ khách du lịch, mừng nhà mới. Một số nghệ nhân tiên phong xây dựng kênh youtube để truyền tải, lan tỏa tình yêu với dân ca Mường thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt theo dõi.

Cùng với sự phát triển các CLB, lớp nghệ nhân tiêu biểu như: Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh, xã Văn Sơn, Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Hải – xã Xuất Hóa, Nghệ nhân Ưu tú Bùi Văn Dớt - xã Định Cư đã truyền dạy cho con cháu nhiều bài trong áng mo Mường. Toàn huyện có 8 nghệ nhân được phong tặng Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, trong đó có 7 nghệ nhân mo Mường, 1 nghệ nhân hát dân ca Mường.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng VH-TT huyện Lạc Sơn cho biết: Mô hình CLB bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở quan tâm, khích lệ. Từ năm 2021 đến nay, UBND huyện đã mở 1 lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể mo Mường cho 50 học viên tham gia; hàng năm, phối hợp với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, nhạc sỹ mở lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể hát dân ca Mường, thường rang, bộ mẹng. Ngoài hoạt động giao lưu biểu diễn, các CLB cũng là nòng cốt tham gia các hội thi trình diễn di sản văn hóa do huyện tổ chức. Sự phát triển của các CLB bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong cộng đồng dân cư tạo điểm nhấn phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở, góp phần làm cho đời sống tinh thần của người dân ngày càng vui tươi, lành mạnh.


Bùi Minh


Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục