Cùng nhau trao đổi, viết kịch bản cho những thước phim mà mình đã quay được.

Cùng nhau trao đổi, viết kịch bản cho những thước phim mà mình đã quay được.

(HBĐT) - Tham gia CLB phóng viên nhỏ từ những ngày đầu thành lập, Nguyễn Thị Bích Ngọc học sinh lớp 9, trường THCS Phú Minh (Kỳ Sơn) đã được học tập, giao lưu với nhiều bạn bè trong và ngoài nước, điều đó đã giúp em có sự tự tin, mạnh dạn hơn hẳn với bạn bè trong lớp.

 

Chia sẻ cảm xúc của mình, em cho biết: Khi chưa được tham gia CLB, ngoài việc học, hàng ngày em thường phụ giúp bố mẹ việc nhà, vui chơi cùng với bạn bè trong lớp, trong xóm bằng những trò chơi quen thuộc. Ban đầu, khi nhận được lời mời tham gia CLB, em cũng rất băn khoăn vì đây là hoạt động mới, em chưa từng được biết đến. Sau một thời gian tham gia, được tự mình cầm máy quay ghi lại những thước phim về cuộc sống thường ngày đã đem lại cho em sự yêu thích, đam mê. Chia sẻ của Ngọc cũng giống như nhiều bạn trong CLB phóng viên nhỏ. Khi tham gia CLB, các em nhận được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh. Chính cha, mẹ đã tạo điều kiện về thời gian để các em có thể tham gia mọi hoạt động bổ trợ của chương trình.

 

CLB phóng viên nhỏ của huyện Kỳ Sơn được thành lập năm 2010 với 25 thành viên của hai xã Phú Minh và Hợp Thịnh. Đây là hoạt động thuộc chương trình dự án Childfund Việt Nam tại Hòa Bình.  Với mong muốn nâng cao nhận thức của trẻ em về thế giới thông qua việc kết nối các em với bạn bè cùng trang lứa trên toàn cầu, đồng thời tăng cường tiếng nói của trẻ em sống tại Việt Nam và các quốc gia đang phát triển khác. Khi tham gia, các em được tập huấn kỹ năng quay phim, kể chuyện và cầm máy quay nói về những điều mà các em quan tâm. Chủ đề các em hướng tới có thể là những hoạt động, đồ vật, con vật rất gần gũi với đời sống hàng ngày. Các em có thể tập hợp nhau lại để thành lập một ban nhạc tí hon để giới thiệu về bài hát của địa phương mình, cũng có nhiều em cầm máy quay ra đồng để phỏng vấn một bác nông dân về vụ mùa năm nay… Có nhiều chủ đề được các em lựa chọn và chủ đề nào cũng tạo sự thích thú, hứng khởi vì các em được trực tiếp quay, dàn dựng, viết lời bình.

 

Đến nay đã có 275 đoạn phim do chính các em quay được dựng thành bộ phim dài 15 phút mang tên “Ngày của em”. Bộ phim đã được trình chiếu vào ngày thiếu nhi thế giới 20/11/2011 vừa qua. Nội dung bộ phim kể về một đám cưới truyền thống của địa phương, cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm, trẻ em chơi các trò chơi dân gian, khung cảnh cánh đồng, dãy núi, con sông… Những chi tiết ấy có lẽ đã xuất hiện nhiều trên phim ảnh nhưng với cách cảm nhận và quay của các em nó trở nên sinh động, ngộ nghĩnh, rất trẻ thơ. Sự kiện “Ngày của em” đã thu hút không chỉ có trẻ em tham gia mà còn có rất đông phụ huynh và nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chính quyền. Cũng trong dịp này, nhiều em được tổ chức Childfund trao giấy chứng nhận huy hiệu phóng viên nhỏ  

 

Anh Phạm Văn Trường, cán bộ dự án kết nối trẻ em – Tổ chức Childfund tại Hòa Bình cho biết: “Ngày của em” là một hoạt động thuộc dự án “Kết nối trẻ em” – dự án thí điểm trong khuôn khổ chương trình quyền và bảo vệ trẻ em của Childfund Australia tại Việt Nam nhằm giúp trẻ em hiểu rõ hơn về cuộc sống trên thế giới, thấy được sự khác biệt và nét tương đồng trong cách sinh hoạt của bạn bè cùng trang lứa sống tại quốc gia khác. Đây là một phương pháp giáo dục trực quan, trong đó, trẻ em đóng vai trò chính và chủ động học hỏi cũng như vận dụng kiến thức thu được từ mỗi hoạt động bổ trợ của chương trình. Bên cạnh việc được tự do quay phim, các em còn được kết nối, giao lưu trực tiếp với trẻ em Australia, Lào, Đông Timor.

 

“Dự án đã giúp các em kết nối với các bạn đồng trang lứa ở các quốc gia khác, thể hiện và trao đổi cái nhìn, quan điểm về cuộc sống. Thông qua việc học và sử dụng công nghệ, trẻ em tại Việt Nam có thể trở thành một phần của cộng đồng trên thế giới và khiến tiếng nói của mình được lắng nghe” – Bà Deborah Leaver, Giám đốc quốc gia, tổ chức Childfund tại Việt Nam cho biết.

 

 

                              Hồng Nhung

 

Các tin khác


Tuyên truyền, giới thiệu những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho học sinh

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Bảo tàng tỉnh Hòa Bình tổ chức tuyên truyền, giới thiệu giá trị nội dung di tích lịch sử cách mạng Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa và những lần Bác Hồ về thăm tỉnh Hòa Bình cho 100 học sinh Trường TH&THCS Bãi Lạng (Lương Sơn).

Ra mắt sách “Từ Việt Bắc về Hà Nộii” trong bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”

Tiểu thuyết "Từ Việt Bắc về Hà Nội” – tập 3 trong bộ tiểu thuyết 5 tập "Nước non vạn dặm” của nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã ra mắt nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023). Sách do Nhà xuất bản Văn học phối hợp với Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt ấn hành.

Huyện Lạc Thủy quan tâm bảo vệ di sản văn hóa

Huyện Lạc Thuỷ có nhiều lợi thế xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn như du lịch văn hoá, sinh thái, thắng cảnh, lễ hội… Văn hóa tâm linh là thế mạnh của du lịch huyện. Từ khi Luật Di sản văn hóa (DSVH) được ban hành, huyện luôn chấp hành tốt, nghiêm cấm các hành vi xâm hại tới DSVH, làm sai lệch DSVH; hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại DSVH; đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép; lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ấn tượng Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn năm 2024

Lễ hội đánh cá suối truyền thống xã Lỗ Sơn được duy trì và tổ chức thường niên vào tháng 3 âm lịch. Đây là thời điểm giao thoa giữa mùa Xuân với mùa Hạ, việc tổ chức lễ hội vừa để nhân dân vui hội, vừa rèn luyện kỹ năng sinh tồn như câu ngạn ngữ "cơm cày, cá kiếm”. Đây là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, lễ hội là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường Tló.

Người đẹp Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024

Tối 12/5, Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Luồng gió mới cho sản phẩm văn hóa bản địa

Thay vì tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại lai, các trò chơi du nhập từ nước ngoài, thế hệ trẻ Việt Nam đã và đang nhanh chóng bắt nhịp tiến trình sáng tạo sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa, tạo nên một cộng đồng giải trí mới, đầy tự hào và hứng khởi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục