Nhiều xóm, bản văn hóa ở xã Chiềng Châu (Mai Châu) phát triển nghề dệt thổ cẩm gắn với phát triển du lịch cộng đồng được chú trọng.
(HBĐT) - Năm 2013, trong hoạt động du lịch, 94 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Mai Châu hoạt động hiệu quả (trong đó có 2 khách sạn, 15 nhà nghỉ tư nhân, 73 nhà nghỉ cộng đồng, 27 cơ sở kinh doanh bán hàng phục vụ du lịch).
Nhiều điểm du lịch văn hoá, du lịch sinh thái tiếp tục được huyện khai thác có hiệu quả như bản Lác (Chiềng Châu), Com poọng, Văn (Thị trấn) cùng các điểm khác như Nà Phòn, Nà Mèo, Hang Kia, Pà Cò, Pù Bin, Noong Luông, Tòng Đậu, các xã vùng lòng hồ sông Đà cùng một số nơi thu hút khách tham quan (Bảo tàng không gian văn hoá Thái, hang Chiều). Các tua, tuyến, điểm đang được nâng dần về chất lượng. Trong năm, huyện Mai Châu đã đón 9.307 đoàn khách với 75.326 lượt người. Trong đó, khách trong nước có 6.424 đoàn với 50.782 lượt người; khách quốc tế có 2.883 đoàn với 24.544 lượt người. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong năm 2013 đạt hơn 19,3 tỷ đồng.
Được biết, năm 2012 lượng khách đến du lịch Mai Châu có khoảng 49.500 lượt người và mức doanh thu đạt hơn 8,5 tỷ đồng. Năm nay huyện đã và đang xúc tiến quảng bá để thu hút đầu tư về du lịch theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM của UBND huyện Mai Châu.
Bùi Huy
Cứ mỗi dịp tháng 5 về, mỗi người con đất Việt lại bồi hồi nhớ về Bác Hồ kính yêu, hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - trái tim của cả nước với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính.