Ngày 16-8, cảnh sát Thái-lan phát lệnh truy nã nghi phạm chính trong hai vụ đánh bom ở Phuket và khẳng định, nghi phạm này có liên quan tới các nhóm phiến quân ly khai ở miền nam Thái-lan.

               Cảnh sát điều tra hiện trường vụ đánh bom ở Phuket.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái-lan Sriwara Rangsipramanaku cho biết, sau khi phân tích và so sánh, cảnh sát xác định mẫu ADN thu được tại hiện trường vụ đánh bom trùng khớp với mẫu ADN của nghi phạm trong vụ tấn công ở Tak Bai, tỉnh Narathiwat năm 2004. Sau khi có kết quả phân tích ADN, tòa án Quân sự Quân đoàn 41 tại Nakhon Si Thamarat đã phê chuẩn lệnh truy nã.

Tướng Sriwara xác định nghi phạm bị truy nã đóng vai trò chính trong vụ đánh bom và từ người này có thể lần ra manh mối những kẻ có liên quan trong mạng lưới. Cảnh sát không tiết lộ thông tin chi tiết về nghi phạm nhưng cho biết theo các hồ sơ xuất nhập cảnh, tên này hiện vẫn đang ở Thái-lan. Cảnh sát cũng phối hợp các đồn biên phòng để ngăn chặn nghi phạm chạy sang nước khác.

Trước đó, vào đêm 10-8, cảnh sát đã phát hiện được hai quả bom chưa nổ tại huyện Kathu thuộc tỉnh Phuket. Các thiết bị này được giấu trong một quầy bán vải ở chợ Paradise và một cửa hàng quần áo ở chợ China Town. Hai quả bom này đã bị phá hủy trước khi bị những kẻ đánh bom kích hoạt bằng điện thoại di động.

Là người trực tiếp phụ trách điều tra 13 vụ đánh bom và đốt phá ở các tỉnh miền trung và miền nam Thái-lan trong tuần qua, tướng Sriwara cho biết, cuộc điều tra đang đạt nhiều tiến triển. Ông khẳng định, các điều tra viên đang làm hết sức để đưa những kẻ chủ mưu các vụ đánh bom ra xét xử trước pháp luật. Cảnh sát cũng đã treo thưởng 200.000 bạt (khoảng gần 6.000 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin có ích cho cuộc điều tra thủ phạm các vụ đánh bom.

Ngày 15-8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái-lan Prawit Wongsuwon đưa ra nhận định, có thể những phiến quân miền nam đã được thuê để thực hiện các vụ đánh bom. Nhưng ông bác bỏ khả năng đây là hành động mở rộng cuộc chiến đòi ly khai ra khỏi ranh giới các tỉnh miền nam Thái-lan.

 

                                                                     Theo Nhandan.vn

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục