Trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc ngày 7-8, Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê (Rodrigo Duterte) đã nói rằng hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những người này đã bị thu hồi giấy phép sử dụng súng và bị yêu cầu từ chức để phục vụ công tác điều tra.

 

Trong một bài phát biểu được truyền hình toàn quốc ngày 7-8, Tổng thống Phi-líp-pin Rô-đri-gô Đu-téc-tê (Rodrigo Duterte) đã nói rằng hơn 150 thẩm phán, thị trưởng, nghị sĩ và quân nhân nước này có liên quan đến buôn bán ma túy bất hợp pháp. Những người này đã bị thu hồi giấy phép sử dụng súng và bị yêu cầu từ chức để phục vụ công tác điều tra.

 

Tổng thống Phi-líp-pin phát biểu tại Ma-ni-la về cuộc chiến chống ma túy. Ảnh: AP .

 

Nhà lãnh đạo Phi-líp-pin cho biết, ông công khai danh tính của những quan chức này vì ông có nhiệm vụ thông báo cho người dân biết tình hình của quốc gia. Theo AP, danh sách do ông Đu-téc-tê công bố bao gồm 9 thẩm phán, 5 vị tướng và các quan chức địa phương. Danh sách này còn bao gồm khoảng 100 sĩ quan cảnh sát đang công tác hoặc đã về hưu. Ông tuyên bố sẽ sa thải những người này, đồng thời kêu gọi binh sĩ và cảnh sát có dính líu đến buôn bán ma túy lập tức báo cáo lên cấp trên, trong khi các thẩm phán có liên quan nên báo cáo lên tòa án tối cao. Tổng thống Đu-téc-tê cũng hối thúc thu hồi giấy phép sử dụng súng của họ và yêu cầu họ từ chức để phục vụ công tác điều tra. Tổng thống khẳng định bản danh sách này không bị bóp méo vì mục đích cá nhân hoặc chính trị khi có cả một vài người bạn của ông. Ông nhấn mạnh danh sách do quân đội và cảnh sát cung cấp này có thể không hoàn toàn chính xác, song ông có nhiệm vụ phải công khai thông tin để người dân thấy được vấn nạn buôn ma túy đã lan rộng.

 

Trước đó, ông Đu-téc-tê cũng từng tuyên bố các quan chức chính phủ dung túng tội phạm ma túy, tàn phá đời sống của người dân chính là mục tiêu hàng đầu của ông. Ông còn cho binh lính và cảnh sát hưởng “quyền miễn truy tố” khi thanh trừng tội phạm ma túy. 

Động thái mới nhất này của Tổng thống Đu-téc-tê cho thấy chủ trương đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn bán ma túy, vốn đã khiến hơn 400 kẻ buôn bán ma túy phải bỏ mạng và hơn 4.400 người khác bị bắt giữ trong vòng hơn một tháng kể từ khi ông lên nắm quyền. "Chiến dịch này sẽ kéo dài tới ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của tôi nếu khi ấy tôi còn sống", ông Đu-téc-tê nói trong một cuộc họp báo tổ chức tại thành phố Đa-vao, miền Nam Phi-líp-pin.

Trong dư luận xã hội Phi-líp-pin, những hành động mạnh tay của lực lượng an ninh cũng làm dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt. Tuy nhiên đáp trả tất cả những lời chỉ trích, nhà lãnh đạo Phi-líp-pin tuyên bố ngắn gọn ông đang tiến hành một cuộc chiến chống ma túy và tái khẳng định lập trường không khoan nhượng của mình.

Tổng thống Đu-téc-tê giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua nhờ chiến dịch tranh cử cứng rắn với nạn buôn bán ma túy. Sau khi đắc cử, ông đã phát động một chiến dịch trấn áp tội phạm quyết liệt nhất từ trước tới nay, cho phép cảnh sát, quân đội, thậm chí là dân quân, nổ súng bắn chết các đối tượng tình nghi sử dụng hoặc buôn bán ma túy. Đến nay, ít nhất 704 người đã thiệt mạng vì bị tình nghi dính líu đến ma túy, hầu hết thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát, CBN News cho biết. Động thái mạnh tay của ông Đu-téc-tê bước đầu đã khiến tỷ lệ tội phạm ở Phi-líp-pin sụt giảm. Gần 600.000 người đã ra đầu thú chính quyền. Tỷ lệ tội phạm trên cả nước giảm 13%, từ 52.950 người hồi tháng 5 xuống còn 46.600 người vào tháng 6.

 

                                                                           Theo QĐND

 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục