Indonesia đã tiến hành bắt giữ hai tàu Trung Quốc đánh bắt cá trái phép tại khu vực ngoài khơi quần đảo Natuna, nơi Jakarta tuyên bố chủ quyền, Kyodo đưa tin ngày 22/9.

 

Indonesia từng đánh đắm nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép tại vùng biển của nước này (Ảnh minh họa: Reuters)
Indonesia từng đánh đắm nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép tại vùng biển của nước này (Ảnh minh họa: Reuters)

“Gần đây, cảnh sát (Indonesia) đã bắt hai tàu Trung Quốc ở Natuna”,Kyodo dẫn lời Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti ngày 22/9 cho biết. Tuy nhiên, bà Susi từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Đây là vụ bắt giữ tàu Trung Quốc đầu tiên của Indonesia kể từ khi Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết bác yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý do Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông hồi giữa tháng 7. Tuy nhiên, trước đó Indonesia đã từng nhiều lần tuyên bố bắt giữ tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép tại Natuna.

Nữ Bộ trưởng Indonesia cho biết có rất nhiều tàu nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp, không thông báo hoặc không tuân thủ theo nguyên tắc xung quanh quần đảo Natuna. Chỉ tính riêng trong vòng 6 tháng qua, Indonesia đã bắt giữ 30 tàu cá xâm phạm vào lãnh hải của nước này.

Ngày 21/9 vừa qua, Bộ trưởng Susi Pudjiastuti cho biết Indonesia và Mỹ đã lên kế hoạch tuần tra chung ở xung quanh khu vực bên ngoài lãnh hải của Indonesia nhằm chống lại nạn đánh bắt trái phép và buôn người. Ngoài ra, Jakarta cũng tăng cường biện pháp phòng thủ quanh quần đảo Natuna do lo ngại Trung Quốc tăng cường hiện diện ở khu vực này thời gian gần đây.

Indonesia gần đây tăng cường khả năng phòng thủ ở vùng biển Natuna, giáp với Biển Đông. Đây là khu vực Jakarta tuyên bố là vùng đặc quyền kinh tế, nơi một phần bị "đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc chồng lấn lên. Jakarta cũng từng lên tiếng phản đối yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông mặc dù không phải là một bên tranh chấp tại khu vực này.

 

                                                                Theo Dân trí

 

 

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục