Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Hăm-buốc (Ðức) đã đạt thỏa thuận về nội dung chống biến đổi khí hậu trong tuyên bố chung cuối cùng. Thỏa thuận này được coi là tín hiệu đáng mừng khi các nước tiếp tục không rời bỏ các nỗ lực bảo vệ Trái đất dù còn nhiều gian nan.


Khí thải là một trong những nguyên nhân làm tăng nhiệt độ Trái đất.

Mặc dù Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu toàn cầu, song 19 thành viên còn lại của G20 đã nhất trí rằng thỏa thuận này là "không thể đảo ngược". Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G20 cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời hỗ trợ các nước khác tiếp cận và sử dụng nhiên liệu hóa thạch hiệu quả, thân thiện với môi trường hơn, cũng như hỗ trợ triển khai các nguồn năng lượng sạch và tái tạo khác. Tuy nhiên, G20 nhất trí "lưu ý" tới quyết định của Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Pa-ri năm 2015 về chống biến đổi khí hậu. Ðây được cho là nỗ lực "cứu" Thỏa thuận Pa-ri bên bờ vực đổ vỡ sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi. Bởi trước đó xuất hiện thông tin rằng, lãnh đạo các nước đã không thể đạt đồng thuận về vấn đề chống biến đổi khí hậu khi Tổng thống Mỹ Ð.Trăm cương quyết không thay đổi quan điểm trong việc rút khỏi thỏa thuận.

Ngay sau khi Tổng thống Ð.Trăm công bố quyết định rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Pa-ri, Liên hợp quốc cho rằng, quyết định của Oa-sinh-tơn gây "nỗi thất vọng lớn đối với những nỗ lực toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và thúc đẩy an ninh toàn cầu". Thỏa thuận này là cam kết toàn cầu đầu tiên về khí hậu, được 195 quốc gia ký kết và có hiệu lực từ tháng 11-2016, với những cam kết mạnh mẽ về cắt giảm lượng khí thải CO2 nhằm kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu. Thỏa thuận này đặt ra mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ trung bình của toàn cầu dưới mức 20C cao hơn thời kỳ tiền công nghiệp, lý tưởng nhất là dưới 1,50C so với mốc trên. Mỹ hiện là nước có lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Theo Thỏa thuận Pa-ri (Mỹ ký kết dưới thời cựu Tổng thống B.Ô-ba-ma), Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm 26 đến 28% lượng khí thải gây ô nhiễm so với năm 2005.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận này sẽ cản trở nỗ lực toàn cầu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, có thể khiến nhiệt độ Trái đất tăng thêm 0,30C vào cuối thế kỷ 21. Ðây là viễn cảnh tồi tệ nhất mà một quan chức thuộc Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) của Liên hợp quốc dự báo và đưa ra hồi đầu tháng 6 vừa qua, trong bối cảnh cộng đồng thế giới chỉ trích việc Mỹ "quay lưng" với thỏa thuận mang tính lịch sử về chống biến đổi khí hậu. Theo người đứng đầu Cơ quan nghiên cứu khí quyển và môi trường thuộc WMO Ð.Tơ-blăng, con số nêu trên chỉ là ước tính, bởi đến nay chưa có bất cứ dự báo đánh giá nào về những hậu quả đối với môi trường và khí hậu khi Tổng thống Ð.Trăm quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận.

Nhiều nước tiếp tục nỗ lực thuyết phục Mỹ không "rời cuộc chơi". Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê đã miêu tả quyết định của Oa-sinh-tơn là "đáng thất vọng" và cho biết sẽ tiếp tục tìm cách để hợp tác với Mỹ trong vấn đề này. Nhật Bản và Ca-na-đa đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác từ phía Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết đã tăng cường sự liên kết với các bên ký Thỏa thuận Pa-ri về chống biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm thực thi thỏa thuận, đồng thời bác bỏ đề nghị đàm phán lại của Tổng thống Mỹ.

Nỗ lực và quyết tâm bảo vệ "hành tinh xanh" vẫn được các nước thúc đẩy dù còn nhiều gian nan phía trước.


     Theo Báo  Nhandan

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục