(HBĐT) - Mỹ vừa đề nghị Nga đóng cửa lãnh sự quán của nước này tại San Fransico và hai cơ sở của các phái bộ thương mại của Nga tại Mỹ ở Washington và New York, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31-8 cho biết, trong một động thái nhằm đáp trả lại việc Moscow yêu cầu giảm sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Nga.


Lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ. (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Mỹ đã yêu cầu Chính phủ Nga đóng cửa lãnh sự quán tại San Francisco và hai tòa nhà tại Washington D.C và New York cho tới ngày 2-9.

Tháng trước, Moscow đã đề nghị Mỹ giảm đội ngũ nhân viên ngoại giao và kỹ thuật tại Nga hơn một nửa, xuống còn 455 người để tương đương với số nhà ngoại giao Nga tại Mỹ, sau khi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Theo một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã thông báo cho người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao trong một cuộc điện đàm ngày 31-8.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của Washington trong cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

"Moscow sẽ xem xét cẩn thận các biện pháp mới được Mỹ tuyên bố sau đó sẽ đưa ra phản ứng về việc này”, Bộ Ngoại giao Nga nói trong một thông cáo.

Điện Kremlin cũng cho biết lấy làm tiếc về những động thái "không thân thiện” từ phía Mỹ đối với Nga.

"Chúng tôi lấy làm tiếc về lập trường không mang tính xây dựng của những người đồng cấp của chúng tôi tại Mỹ và tất nhiên chúng tôi không thể không có hành động đáp trả đối với những động thái không thân thiện và đôi khi là thù địch đối với chúng tôi”, người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov nói cùng ngày.

Ông Peskov nói, Nga chưa bao giờ khởi xướng các cuộc khủng hoảng hay hạn chế trong quan hệ song phương. Tổng thống Putin luôn tái khẳng định mong muốn của Moscow xây dựng một mối quan hệ tốt với Mỹ dựa trên các nguyên tắc cùng mang lại lợi ích và tin tưởng mỗi bên. Đây là chính sách nhất quán của Tổng thống Putin.

Lãnh sự quán của Nga tại San Francisco giải quyết các công việc từ bảy bang ở tây Mỹ. Nga còn ba lãnh sự khác tại Mỹ ở các thành phố New York, Seattle và Houston.

Lãnh sự quán Nga tại San Francisco là lãnh sự lâu năm nhất và được tổ chức tốt nhất của Nga tại Mỹ, quan chức cấp cao của chính quyền Trump cho biết. Một khu nhà ở của các quan chức tại lãnh sự quán cũng bị đóng cửa.

Cũng theo quan chức này, không nhà ngoại giao nào của Nga bị trục xuất và các nhà ngoại giao Nga được bổ nhiệm tại San Francisco có thể được bổ nhiệm lại tại các cơ sở ngoại giao khác của Nga tại Mỹ.

Nga có thể tiếp tục giữ quyền sở hữu bất cứ cơ sở ngoại giao nào bị đóng cửa hay bán chúng nhưng sẽ không được phép thực hiện các hoạt động ngoại giao tại đó, quan chức này nói thêm.


                                                          Theo Báo Nhandan


Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục