Sáng 24-10, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc sau bảy ngày làm việc. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì, cùng 2.336 đại biểu dự phiên bế mạc.


Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội về Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành (BCH) T.Ư khóa 18, Báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư khóa 18 và dự thảo sửa đổi Ðiều lệ Ðảng.

Thay mặt BCH T.Ư khóa 18, đồng chí Tập Cận Bình tuyên bố, Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội xác định: Chủ nghĩa xã hội (CNXH) đặc sắc Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Dân tộc Trung Hoa đã thực hiện bước nhảy vọt từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, ngày càng tiến gần hơn tới thực hiện giấc mơ phục hưng dân tộc.

Mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung Quốc đã chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân về một đời sống tốt đẹp với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ. Đại hội chỉ rõ bố trí chiến lược của sự phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, theo đó, từ nay đến năm 2020, hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả; từ năm 2020 đến 2035, cơ bản thực hiện hiện đại hóa XHCN; từ năm 2035 đến giữa thế kỷ, hoàn thành xây dựng cường quốc XHCN hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Điều lệ Đảng được sửa đổi tại Đại hội đã đặt tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới bên cạnh chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Ðông, lý luận Ðặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "Ba đại diện” và quan điểm phát triển khoa học. Nghị quyết Đại hội nhấn mạnh, tư tưởng Tập Cận Bình về CNXH đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là thành quả mới nhất của việc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác - Lê-nin, là kết tinh của kinh nghiệm thực tiễn và trí tuệ tập thể của Đảng và nhân dân, là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống lý luận CNXH đặc sắc Trung Quốc, là kim chỉ nam hành động để toàn Đảng, toàn dân phấn đấu thực hiện công cuộc phục hưng dân tộc Trung Hoa.

Đại hội đã bầu ra BCH T.Ư khóa 19, gồm 204 ủy viên chính thức, 172 ủy viên dự khuyết và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư khóa 19 gồm 133 ủy viên. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị BCH T.Ư khóa 18 được bầu vào BCH T.Ư khóa 19 gồm: Tập Cận Bình, sinh năm 1953, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư, Chủ tịch nước; Lý Khắc Cường, sinh năm 1955, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng; Vương Hộ Ninh, sinh năm 1955, Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu chính sách T.Ư; Lưu Kỳ Bảo, sinh năm 1953, Bí thư Ban Bí thư T.Ư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư; Hứa Kỳ Lượng, sinh năm 1950, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư; Tôn Xuân Lan, sinh năm 1950, Trưởng Ban Mặt trận thống nhất T.Ư; Uông Dương, sinh năm 1955, Phó Thủ tướng; Trương Xuân Hiền, sinh năm 1953, Phó Trưởng Ban chỉ đạo công tác Xây dựng đảng T.Ư; Triệu Lạc Tế, sinh năm 1957, Bí thư Ban Bí thư T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Hồ Xuân Hoa, sinh năm 1963, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông; Lật Chiến Thư, sinh năm 1950, Bí thư Ban Bí thư T.Ư, Chánh Văn phòng T.Ư; Hàn Chính, sinh năm 1954, Bí thư Thành ủy Thượng Hải.

Theo kế hoạch, sáng nay, 25-10, BCH T.Ư khóa 19 tiến hành Hội nghị toàn thể lần thứ nhất, bầu ra Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

 

TÔ MINH – HỮU HƯNG
Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục