Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, sáng 17-3, tại Ðại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, kỳ họp thứ nhất khóa 13 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc tiến hành phiên họp toàn thể để bầu lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Nhà nước và phê chuẩn Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện.


Đồng chí Tập Cận Bình tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

Các đại biểu đã bầu đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Quân sự T.Ư nước CHND Trung Hoa; đồng chí Lật Chiến Thư, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị làm Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội); đồng chí Vương Kỳ Sơn làm Phó Chủ tịch nước. Các đại biểu cũng phê chuẩn Phương án cải cách cơ cấu Quốc vụ viện. Theo đó, ngoài Văn phòng Quốc vụ viện, Chính phủ Trung Quốc khóa mới sẽ gồm 26 bộ và cơ quan ngang bộ, giảm tám cơ quan cấp bộ và bảy cơ quan cấp tổng cục.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sinh năm 1953, người gốc Thiểm Tây; tốt nghiệp chuyên ngành Lý luận chủ nghĩa Mác và Giáo dục chính trị tư tưởng tại Viện Xã hội Nhân văn Ðại học Thanh Hoa, có bằng tiến sĩ luật; gia nhập Ðảng Cộng sản Trung Quốc năm 1974 và từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Chiết Giang; Bí thư Thành ủy Thượng Hải; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư. Ðồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Ðảng khóa 15; Ủy viên T.Ư Ðảng các khóa 16, 17, 18, 19; Bí thư Ban Bí thư T.Ư khóa 17; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị các khóa 17, 18, 19. Tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất BCH T.Ư khóa 18 tháng 11-2012, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư. Tháng 3-2013, đồng chí được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Ủy ban Quân sự T.Ư nước CHND Trung Hoa. Tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất BCH T.Ư khóa 19 tháng 10-2017, đồng chí được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy T.Ư.

Chủ tịch Quốc hội Lật Chiến Thư, sinh năm 1950, người gốc Hà Bắc, tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Bắc, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1975 và từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang; Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu; Chánh Văn phòng T.Ư. Ðồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Ðảng các khóa 16, 17; Ủy viên T.Ư Ðảng các khóa 18, 19; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư T.Ư khóa 18; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 19.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, sinh năm 1948, người gốc Sơn Tây, tốt nghiệp Đại học Tây Bắc, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1983 và từng giữ các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Nam; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch TP Bắc Kinh; Phó Thủ tướng Quốc vụ viện; Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật T.Ư khóa 18. Ðồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Ðảng khóa 15; Ủy viên T.Ư Ðảng các khóa 16, 17, 18; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18.

 

                                          TheoNhandan

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục