Ngày 5-9, tại thủ đô Phnom Penh, toàn thể 125 nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền trúng cử trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng bảy vừa qua, đã tiến hành họp phiên đầu tiên Quốc hội khóa VI.



Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên Quốc hội Campuchia khóa VI.

Đoàn ngoại giao tại Campuchia, trong đó có Đại sứ nước ta Vũ Quang Minh, Đại sứ các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), Trung Quốc, Nga và Ấn Độ đã tham dự phiên khai mạc.

Đọc diễn văn tại phiên khai mạc, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chúc mừng toàn thể 125 nghị sĩ Quốc hội đã được cử tri cả nước tín nhiệm bỏ phiếu lựa chọn trong cuộc bầu cử vừa qua. Quốc vương mong muốn các nghị sĩ Quốc hội phấn đấu hơn nữa trong việc giúp người dân có cuộc sống bình đẳng về tín ngưỡng tôn giáo, học hành, có công ăn việc làm phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn của mình.

Nhân dịp này, Quốc vương bày tỏ niềm tin, Chính phủ Campuchia khóa mới, khi được sự tín nhiệm của Quốc hội, sẽ thực hiện nhiệm vụ theo cương lĩnh chính trị; tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, chăm lo nâng cao đời sống cho nhân dân; củng cố an sinh xã hội; giữ gìn và phát triển văn hóa một cách ổn định; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội song song với việc đề cao đạo đức vì sự hòa hợp của xã hội.

Sau phiên khai mạc, Quốc hội Campuchia đã tiến hành phiên họp đầu tiên dưới sự điều khiển của nghị sĩ Samdech Heng Samrin, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự CPP, để thông qua danh sách các tân nghị sĩ và quy chế hoạt động của Quốc hội khóa mới.

Chiều cùng ngày, tất cả nghị sĩ Quốc hội tiến hành tuyên thệ trước Quốc vương Norodom Sihamoni tại Hoàng cung.

Theo lịch trình, ngày 6-9, Quốc hội khóa mới sẽ họp bầu bộ máy của Quốc hội và bỏ phiếu tín nhiệm thành phần Nội các của Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ VI. Trước đó, vào ngày 17-8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh Hoàng gia, bổ nhiệm Samdech Hun Sen, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ V, Chủ tịch CPP, tiếp tục làm Thủ tướng Chính phủ Campuchia nhiệm kỳ VI, thời hạn 5 năm (2018-2023).


Theo Nhandan

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục