Ngày 25/2, Tổng thống Iraq Salih cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arab (AL) đang đối mặt với nhiều thách thức, quan hệ đối tác-hợp tác là cần thiết để đối phó với những thách thức như vậy.


Tổng thống Iraq Barham Salih. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/2, Tổng thống Iraq Barham Salih cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và Liên đoàn Arab (AL) đang đối mặt với nhiều thách thức và quan hệ đối tác-hợp tác là cần thiết để đối phó với những thách thức như vậy.

Ông Salih đã đưa ra nhận định trên tại Hội nghị thượng đỉnh EU-AL diễn ra ở thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Iraq, ông Salih đã cảnh báo rằng những thách thức trong các vấn đề như khủng bố, bạo lực, di cư, thất nghiệp và bất ổn chính trị có thể là dấu hiệu báo trước về những điều tồi tệ hơn.

Tổng thống Iraq khẳng định, cả EU và AL đều có những khát vọng lớn về việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác, hướng tới sự hợp tác trong tiến trình phát triển quan hệ chung cũng như cuộc chiến tiêu diệt khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Về phía EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng hội nghị thượng đỉnh lần này đánh dấu một "chương mới về sự hợp tác” giữa thế giới Arab và châu Âu.

Ông Tusk kêu gọi hai bên tăng cường hợp tác để đối phó với những thách thức chung, trong đó có vấn đề khủng bố, biến đổi khí hậu và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Theo ông Tusk, các giải pháp đa phương vẫn là cách tốt nhất để giải quyết những mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định EU sẵn sàng thúc đẩy quan hệ đối tác với thế giới Arab.

Theo ông Juncker, hai bên là đối tác của nhau trong việc đem lại hòa bình và hỗ trợ nạn nhân của các cuộc xung đột.

Châu Âu đã đóng góp 17 tỷ USD vào hoạt động cứu trợ nhân đạo cho người dân Syria và hiện EU đang hợp tác chặt chẽ với AL về vấn đề này.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã hoan nghênh các cuộc thảo luận hiệu quả và mang tính xây dựng tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua, đồng thời khẳng định sự hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao các nước sẽ góp phần hoạch định tầm nhìn và chiến lược chung.

Tổng thống Sisi cho rằng kết quả của hội nghị đã "vượt quá mọi sự mong đợi,” dù vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau hay những sự khác biệt trong cách thức xử lý một số vấn đề.

Ông Sisi cũng thông báo hội nghị thượng đỉnh EU-AL lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Brussels của Bỉ vào năm 2022./.

 

                  TheoVietnamplus

Các tin khác


Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục