Một tư lệnh Lực lượng Cận vệ cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố các căn cứ của Mỹ trong khu vực và tàu sân bay nước này ở vùng Vịnh nằm trọn trong tầm bắn của tên lửa Iran.

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin, tư lệnh Hossein Nejat đưa ra bình luận trên trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với các cường quốc năm 2015 và tái áp đặt cấm vận lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Tàu dầu Front Altair thuộc sở hữu của Na Uy sau vụ tấn công ở Vịnh Oman mà Mỹ quy trách nhiệm cho Iran. (Ảnh: Express)

Với thông tin Tổng thống Trump đã hủy quyết định tấn công vào Iran sau khi được báo khoảng 150 người có thể phải bỏ mạng, ông Nejat tuyên bố Tehran sẵn sàng và có đủ khả năng phản công.

"Các căn cứ Mỹ nằm trong tầm bắn của tên lửa của chúng tôi. Các tên lửa của chúng tôi sẽ phá hủy các tàu sân bay của họ nếu họ phạm sai lầm. Người Mỹ biết rõ những hậu quả của một cuộc đối đầu quân sự với Iran".

Danh sách các căn cứ mà Mỹ đang sử dụng trong khu vực gồm 4 cơ sở ở Afghanistan, 2 ở Bahrain, 1 ở Israel, 4 ở Kuwait, 2 ở Oman, 2 ở Qatar, 1 ở Syria, 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ và 3 ở UAE (Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất).

Giữa lúc căng thẳng ngày càng nghiêm trọng, các quan chức ở Mỹ liên tiếp cáo buộc Iran đã vạch kế hoạch các cuộc tấn công. Washington tố Iran tấn công hai tàu dầu ở Vịnh Oman và công bố hình ảnh chứng tỏ Lực lượng Cách mạng Hồi giáo Iran dỡ mìn chưa nổ khỏi thân tàu.

Tehran khẳng định không liên quan vụ việc. Nước Cộng hòa Hồi giáo sau đó tuyên bố bắn hạ một máy bay do thám không người lái của Mỹ với lý do máy bay này vi phạm không phận Iran.

Cuối tuần qua, giáo sĩ có ảnh hưởng ở Iran Mohammad Ali Mohvadi-Kermani cũng đưa ra cảnh báo nhằm vào Mỹ. "Hãy nghĩ đến một cuộc tấn công chỉ khi các người muốn đổi màu nước Vịnh Ba Tư từ xanh lam sang đỏ". Ông này còn dọa sẽ cho nổ tung Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Shimon Peres Negev, một lò phản ứng nguyên tử của Israel ở sa mạc Negev.

TheoVietnamnet

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục