Ngày 21-10, phát biểu tại cuộc họp lần thứ 33 Hội đồng Tư vấn Đầu tư nước ngoài tại Nga (FIAC), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Nga không hề suy giảm bất chấp các lệnh cấm vận.


Hãng tin RIA dẫn lời ông Medvedev nói: "Trong những năm qua, có thể một số người từng tham dự cuộc họp như thế này hồi năm 1994 đã ra đi. Nhưng xét về tổng thể, sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với nước Nga không hề giảm đi. Ngược lại, thậm chí sau khi Nga bị áp đặt vô số các lệnh cấm vận, tổng mức đầu tư nước ngoài từ FIAC vẫn tiếp tục gia tăng". Ông Medvedev cũng cho biết thêm, bất chấp giai đoạn khó khăn trong vòng năm năm qua, tổng mức đầu tư vào Nga đã tăng khoảng 50%.

Theo Thủ tướng Nga, khi FIAC thành lập 25 năm trước đây, tổng mức đầu tư vào Nga chỉ đạt xấp xỉ 700 triệu USD. "Giờ đây, lượng đầu tư đổ vào Nga hằng năm ước tính đạt hàng tỷ USD, trong đó tổng đầu tư của các công ty là thành viên của FIAC là khoảng 180 tỷ USD, một con số đáng kể", ông Mevedev nói.

Tại cuộc họp, ông Mevedev cũng đánh giá nền kinh tế Nga "đang ở một mức độ rất tốt" và đây là kết quả của những nỗ lực của chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư. Ông nói: "Về nền kinh tế Nga, rõ ràng là mọi thứ đang rất tốt với chúng ta: sản lượng công nghiệp, thương mại, các chỉ số kinh tế vi mô đang ở mức rất tốt. Lạm phát đang ở mức thấp và điều này phản ánh tình trạng chung của nền kinh tế chúng ta và điều chúng ta đang làm là đúng hay sai".

Ông nói: "Cụ thể, nhờ các đề xuất của các ngài, các tiêu chuẩn báo cáo tài chính đã được đưa ra, luật nhập cư đã được cải thiện và đã giúp dễ dàng hơn trong việc thu hút các chuyên gia, mặc dù nó vẫn chưa suôn sẻ như chúng ta mong muốn". Ngoài ra, theo ông Medvedev, dù đã đạt được nhiều thành tích, nhưng chính phủ vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn chỉnh môi trường kinh doanh.

Ông Medvedev cũng cho biết: "Hồi tháng 1 vừa qua tôi đã ký thông qua kế hoạch hành động nhằm chuyển đổi môi trường kinh doanh, trong đó bao gồm khoảng 140 sáng kiến phối hợp với các doanh nghiệp, bao gồm cả của Nga và của nước ngoài". Ngoài ra, chính phủ Nga cũng đã tiến hành đổi mới các hoạt động kiểm tra, giám sát và đã và đang cải thiện luật pháp nhằm bảo vệ các nhà đầu tư.

Hội đồng Tư vấn Đầu tư nước ngoài tại Nga được thành lập theo Sắc lệnh số 1108 ngày 29-9-1994 của Chính phủ Nga về việc tăng cường công tác thu hút đầu tư vào nền kinh tế LB Nga. Hội đồng này là một cơ quan thường trực, có nhiệm vụ xem xét và chuẩn bị các đề xuất về các vấn đề phát sinh từ các tổ chức đầu tư nước ngoài trong qua trình triển khai các dự án đầu tư tại LB Nga.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Tổng thống Iran Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng

Một quan chức Iran xác nhận Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng chở ông gặp nạn ở vùng núi gần biên giới Azerbaijan.

Cộng đồng quốc tế phản ứng về vụ trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Ngày 20/5, thông tin từ nhà chức trách Iran cho biết một chiếc trực thăng chở Tổng thống Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amirabdollahian bị rơi vào ngày 19/5 khi đang bay qua địa hình núi trong sương mù dày đặc khi vừa kết thúc chuyến thăm Azerbaijan.

Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục