Trong chuyến công du đến Australia và Fiji, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận với các đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và thịnh vượng trong khu vực.


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm Australia. (Ảnh: Reuters)

Từ ngày 7-13/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến công du đến Australia và Fiji để thảo luận với các đồng minh và đối tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời chứng minh rằng những quan hệ đối tác này mang lại hiệu quả.

Tại Australia, ông Blinken tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên nhóm Đối thoại An ninh Bộ tứ (QUAD) lần thứ tư diễn ra từ ngày 9-12/2, do Ngoại trưởng nước chủ nhà Marise Payne chủ trì với sự tham gia của những người đồng cấp Nhật Bản Hayashi Yoshimasa và Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.

Một số nội dung chính của hội nghị lần này bao gồm thúc đẩy hợp tác về cung cấp vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải, chống khủng bố, an ninh mạng, chống thông tin sai lệch, đối phó với biến đổi khí hậu và phát triển các công nghệ mới nổi. 

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cũng gặp Thủ tướng nước chủ nhà Scott Morrison và những người đồng cấp của ba nước và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về một loạt ưu tiên song phương và toàn cầu.

Ngoài ra, ông Blinken cũng gặp gỡ các sinh viên, học giả và lãnh đạo các công ty công nghệ tại thành phố Melbourne, bang Victoria.

Tiếp đó, tại Fiji, ngày 12/2, ông Blinken sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương để thảo luận về cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, ngăn chặn đại dịch COVID-19, cứu trợ thiên tai và các cách thức để tăng cường cam kết chung đối với dân chủ, đoàn kết khu vực và thịnh vượng ở Thái Bình Dương.

Dự kiến, ông Blinken sẽ gặp Thủ tướng Fiji Josaia Voreqe "Frank” Bainimarama để thảo luận việc tăng cường cam kết song phương và các cách thức để thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ tới Fiji kể từ năm 1985. 

Trong chặn dừng chân cuối cùng tại Honolulu, thủ phủ bang Hawaii (Mỹ), ngày 12/2, ông Blinken cùng với Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong sẽ tiến hành Hội nghị Ngoại trưởng ba bên Mỹ-Nhật-Hàn nhằm tăng cường hợp tác về vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục