Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) ngày 3/10 cảnh báo trong năm nay và năm tới, các nền kinh tế Mỹ Latinh và Caribe sẽ hứng chịu đợt suy thoái tồi tệ nhất trong số các khu vực có những nước đang phát triển.
Người dân mua sắm tại một chợ ở Ozumba, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN
Cơ quan này đã đưa ra một trong những tài liệu toàn diện nhất từ trước đến nay về những yếu tố đan xen trong những năm qua - gồm đại dịch COVID-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, chiến sự ở Ukraine và lạm phát - những yếu tố tạo tiền đề cho đợt suy thoái sâu sắp tới.
Trong số tất cả các khu vực, Mỹ Latinh và Caribe sẽ trải qua một trong những đợt suy thoái mạnh nhất và chỉ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, so với mức phục hồi 6,6% trong năm 2021. Tình hình còn tồi tệ hơn trong năm tới, với dự báo tăng trưởng chỉ đạt 1,1%.
Bức tranh toàn cảnh Mỹ Latinh sẽ đi theo mô hình tăng trưởng của 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực. Brazil và Mexico có dự báo bi quan nhất với mức tăng trưởng chỉ 1,8% trong năm nay và 0,6% trong năm tới. Argentina được dự báo tăng trưởng 4,1% trong năm 2022, song kỳ vọng cho cả ba nền kinh tế đều giảm một nửa so với năm 2021.
Tăng trưởng của Trung Mỹ và Caribe có thể giảm từ 7,8% trong năm 2021 xuống còn 4,1% trong năm nay, trong khi Nam Mỹ (trừ Brazil và Argentina) sẽ suy thoái mạnh hơn, từ 9,1% xuống còn 3,1%.
Người đứng đầu UNCTAD, bà Rebeca Grynspan, nhấn mạnh nhiều quốc gia trong khu vực đang chịu áp lực ngày càng gia tăng từ các khoản nợ nước ngoài và chi phí sinh hoạt leo thang. Gánh nặng nợ nước ngoài là một trong những yếu tố khiến UNCTAD quan ngại lớn nhất, trong bối cảnh nhiều quốc gia (đặc biệt là ở tiểu vùng Caribe) đang đứng trước bờ vực vỡ nợ và nhiều nước khác cũng có nguy cơ đặc biệt cao.
Các nhà phân tích kết luận rằng việc Mỹ Latinh thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa có thể giúp kiềm chế lạm phát và biến động tỉ giá hối đoái so với đồng USD, song đồng thời sẽ làm suy yếu thêm nhu cầu trong nước, dẫn đến suy thoái và bất ổn xã hội.
Theo TTXVN
Các nỗ lực hòa giải cuộc xung đột Hamas - Israel đang được tăng cường nhằm kéo dài thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo hiện nay tại Gaza.
Điều kiện thời tiết xấu đi ở mặt trận đã hạn chế các hoạt động tấn công của cả Nga và Ukraine, trong khi liên minh phòng không mới thành lập do Đức và Pháp đứng đầu có thể được coi là một nỗ lực nhằm chuyển trách nhiệm chính giúp đỡ Kiev sang EU.
Sau một đêm trao đổi căng thẳng, cuối cùng, Hamas đã chuyển thêm 17 con tin cho các nhân viên Hội Chữ thập đỏ quốc tế và họ đang trên đường tới Israel.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, từ ngày 24/11, nhiều hoạt động đã diễn ra trên khắp các tỉnh, thành phố của Cuba để tưởng nhớ Lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel castro nhân dịp tròn 7 năm ngày mất của ông 25/11/2016 - 25/11/2023.
Ngày 24/11, Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) thông báo đã bắt đầu tiến hành chiến dịch dài ngày hỗ trợ việc trao trả các con tin bị Hamas giam giữ tại Dải Gaza và tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.
Ngày 23/11, Tổng thống Senegal Macky Sall đã khánh thành trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) gần thủ đô Dakar. Trụ sở này là nơi tập trung tất cả các cơ quan của LHQ tại Senegal.