Chiều 1/12, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu 4 điểm đề xuất để phát triển quan hệ Trung Quốc-Liên minh châu Âu (EU), gồm tăng cường nhận thức đúng đắn, quản lý thỏa đáng bất đồng, triển khai hợp tác ở mức độ cao hơn, tăng cường phối hợp trên trường quốc tế.



Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thông tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết, tại cuộc hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định vai trò của Trung Quốc và EU cũng như mối quan hệ hai bên đối với sự phát triển của thế giới; đồng thời nhấn mạnh mong muốn tăng cường trao đổi chiến lược và phối hợp với EU, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên phát triển ổn định, lâu dài.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết, nước này sẽ thúc đẩy mở cửa đối ngoại với mức độ cao, hình thành bố cục phát triển mới, hoan nghênh EU tham gia và hưởng lợi từ quá trình này; khẳng định, hai bên cần tăng cường điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, bổ sung lẫn nhau về các lợi thế thị trường, vốn, công nghệ; xây dựng các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, môi trường xanh, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo...; bảo đảm an toàn và ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi ngành nghề.

Nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa với doanh nghiệp EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, hai bên cần dẫn dắt các nỗ lực toàn cầu trong ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học, an ninh năng lượng và lương thực, y tế công cộng; tăng cường kết nối và phối hợp các cơ chế, nền tảng hợp tác liên quan.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nhận định, tình hình quốc tế và địa chính trị đang có những thay đổi sâu sắc và phức tạp, cộng đồng quốc tế đứng trước nhiều nguy cơ và thách thức; bày tỏ hy vọng hai bên nắm bắt cơ hội của cuộc gặp gỡ cấp cao được tiến hành ngay sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để đi sâu trao đổi, tăng cường hiểu biết, đối thoại và hợp tác, xử lý thỏa đáng bất đồng.

Ông Charles Michel khẳng định, EU kiên trì tự chủ về chiến lược, nỗ lực tăng cường xây dựng và thúc đẩy tiến trình hội nhập ở châu Âu; đồng thời bày tỏ kỳ vọng, EU và Trung Quốc duy trì trao đổi cấp cao, tăng cường đối thoại và hợp tác để tránh hiểu lầm, cùng nhau ứng phó khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, y tế công cộng và các thách thức toàn cầu khác.

Người đứng đầu Hội đồng châu Âu kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy tiến trình ký kết, thực hiện Hiệp định đầu tư EU-Trung Quốc, tăng cường ổn định và tin cậy về chuỗi cung ứng, đi sâu hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi ý kiến chung quanh cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong chuyến thăm kéo dài 1 ngày, ông Charles Michel còn có các cuộc hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư.


TheoNhanDan




Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục