Bộ Giáo dục Trung Quốc và 9 cơ quan chính phủ khác đã cùng công bố kế hoạch hành động nhằm khuyến khích tuyển dụng lại những giáo viên đã nghỉ hưu.


Học sinh tại trường trung học số 6 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh tư liệu (minh họa): THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã đưa ra thông báo trên ngày 30/8 và cho biết kế hoạch này sẽ cho phép khoảng 120.000 giáo viên đã nghỉ hưu trên cả nước được tuyển dụng lại trong vòng 3 năm.

Chính sách này được triển khai trong bối cảnh thời gian sắp tới là giai đoạn có số lượng nhân viên ngành giáo dục cao nhất và nhằm mục đích tạo cơ hội việc làm cho những thầy, cô đã hết tuổi lao động theo quy định, cũng như tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của họ. 

Kế hoạch này sẽ áp dụng với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cơ bản và giáo dục tư nhân. Những giáo viên đã nghỉ hưu được tuyển dụng lại phải dưới 70 tuổi. 

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc áp dụng chính sách này. Trước đó, hồi năm 2018, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã triển khai kế hoạch tuyển dụng lại trên 20.000 giáo viên tiểu học và trung học cơ sở nghỉ hưu và năm 2020 tuyển dụng lại các giảng viên đại học đã hết tuổi lao động vào làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học ở những khu vực kém phát triển tại nước này. 

Cùng ngày 30/8, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng cho biết nước này đã ban hành hướng dẫn liên ngành nhằm khởi động kế hoạch hành động về cải thiện giáo dục cơ bản trong kỷ nguyên mới. Hướng dẫn này nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản ở Trung Quốc. 

Theo hướng dẫn, đến năm 2027, cơ chế tuyển sinh cấp tiểu học, trung học và mẫu giáo sẽ được thiết lập phù hợp với xu hướng đô thị hóa mới của đất nước và những thay đổi về nhân khẩu học ở nhóm dân số trong độ tuổi đi học. Số trường mẫu giáo sẽ được tăng cao hơn nữa với tỷ lệ trường công lập sẽ chiếm hơn 60%. Hướng dẫn cũng nêu rõ tất cả các huyện trên toàn quốc với dân số trên 200.000 người sẽ được xây dựng các trường giáo dục đặc biệt và giáo dục hòa nhập sẽ được nâng cao.

Theo TTXVN


Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục