Ông Viktor Yanukovich hôm nay tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống và khuyên nữ Thủ tướng Yulia Tymoshenko từ chức, nhưng bà khẳng định sẽ không lùi bước.

 

Ứng cử viên tổng thống Viktor Yanukovich vẫy chào người ủng hộ trong một buổi hòa nhạc tại thủ đô Kiev vào ngày 5/2. Ảnh: Reuters.

Reuters cho biết, 16% tổng số phiếu bầu đã được kiểm sau khi các địa điểm bỏ phiếu đóng cửa. Kết quả sơ bộ cho thấy ông Yanukovich giành được 51,86% số phiếu so với con số 42,8% của bà Tymoshenko. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri hôm qua cũng cho thấy Yanukovich hơn 3-4 điểm. Chẳng hạn, theo kết quả cuộc thăm dò của đài truyền hình ICTV, 45,2% cử tri ủng hộ đương kim thủ tướng và 49,8% cử tri còn lại bỏ phiếu cho đối thủ của bà.

“Tôi nghĩ Yulia Tymoshenko nên chuẩn bị từ chức. Bà ấy hiểu rõ điều đó”, Reuters dẫn lời ông Yanukovich phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Chủ tịch đảng Các vùng bình luận rằng cuộc bầu cử hôm qua mở ra một trang mới trong lịch sử Ukraina, đồng thời cam kết xây dựng một đất nước "thành công và giàu mạnh".

"Tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng các công dân Ukraina cảm thấy thoải mái và bình yên trong một đất nước bình yên, bất kể họ đang sinh sống ở đâu", Yanukovich nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu cuộc vận động tranh cử của Thủ tướng Tymoshenko nói phe của bà cũng tiến hành “kiểm phiếu song song” 85% tổng số phiếu và kết quả cho thấy Tymoshenko giành được 46,8% phiếu so với 46% của ông Yanukovich.

"Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri chỉ là một dạng điều tra xã hội học. Cho đến khi lá phiếu cuối cùng được kiểm, chúng ta không thể nói trước kết quả bầu cử", Thủ tướng Tymoshenko phát biểu trước các phóng viên.

Trước đó Tymoshenko nói những người ủng hộ bà sẽ biểu tình trên các đường phố nếu bà phát hiện dấu hiệu gian lận trong quá trình kiểm phiếu. Tuy nhiên, theo AFP, phe của ông Yanukovich dường như đã chuẩn bị đối phó với lời đe dọa này. Họ dựng lều và cử hàng trăm người ủng hộ tới các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Kiev. Volodymyr Mayevski, một quan chức cao cấp trong Bộ Nội vụ Ukraina cho hay, ông Yanukovich đã yêu cầu chính phủ cho phép phe của ông tập trung 50.000 người tại Kiev.

Dư luận Nga theo dõi sát sao cuộc bầu cử tại Ukraina, nhưng các phương tiện truyền thông không tỏ ra ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào. Các quan chức trong Điện Kremlin cho biết, họ sẽ không đưa ra bình luận chính thức về kết quả cuộc bầu cử hôm qua.

 

                                                                   Theo VnExpress

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục