Cuộc chiến pháp lý về luật cải cách y tế đã nổ ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật này hôm 23-3

Một đơn kiện chung của 13 bang do bang Florida đứng đầu đã được gửi lên một tòa án liên bang ở thành phố Pensacola. Theo hãng tin Reuters, đơn kiện cho rằng luật cải cách y tế đã vi phạm điều khoản thương mại của hiến pháp khi yêu cầu hầu hết người Mỹ mua bảo hiểm y tế. Đơn kiện cũng cho rằng chính phủ đã xâm phạm chủ quyền các bang thông qua luật này. Cụ thể là chính phủ các bang sẽ buộc phải tái cơ cấu sâu rộng và tuyển dụng thêm nhân sự để tuân thủ những điều khoản của luật.


Tổng thống Mỹ Barack Obama ký ban hành luật cải cách y tế hôm 23-3. Ảnh: AP


 Đơn kiện chung yêu cầu tòa án phán quyết chính phủ liên bang vi phạm chủ quyền các bang và cấm các cơ quan liên bang thực thi luật cải cách y tế. Ông Bill McCollum, Tổng chưởng lý bang Florida, tuyên bố: “Vụ kiện sẽ giúp chính phủ liên bang hiểu rằng bang Florida sẽ không cho phép quyền công dân và chủ quyền của bang bị phớt lờ hoặc coi thường”. 


Bang Virginia không tham gia đơn kiện chung nói trên mà đệ đơn kiện của riêng mình. Bên cạnh đó, theo hãng tin AFP, cuộc chiến pháp lý này dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của các bang khác vốn lo ngại luật sẽ tăng thêm gánh nặng về tài chính cho họ trong bối cảnh ngân sách gặp khó khăn.


Đáp lại động thái trên, Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan chịu trách nhiệm biện hộ cho các điều khoản luật của chính phủ trước tòa, khẳng định sẽ chống lại đến cùng bất kỳ thách thức nào nhằm vào luật cải cách y tế. Người phát ngôn Bộ Tư pháp Charles Miller nói: “Chúng tôi tin rằng luật này là hợp hiến và chúng tôi sẽ chiến thắng”. Tương tự, Nhà Trắng cũng tin rằng các vụ kiện sẽ thất bại.


Trong một diễn biến liên quan, một cuộc thăm dò mới của báo USA Today/hãng Gallup cho thấy 49% trong số 1.005 người được hỏi nói luật cải cách y tế là tốt, 40% nói ngược lại và 11% không bày tỏ ý kiến. Theo cuộc thăm dò được tiến hành hôm 22-3 nói trên, luật này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cử tri Đảng Dân chủ, với tỉ lệ tán thành lên đến 79%.

 

 

                                                                               Theo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục