UNICEF, UNESCO và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) hoan nghênh đạo luật nàyNgày 1-4, Ấn Độ đã đưa ra một chương trình lớn nhằm tạo điều kiện đến trường cho khoảng 10 triệu trẻ em nghèo đang ở ngoài hệ thống giáo dục. Theo đó, tất cả các bang ở nước này phải thực hiện chương trình giáo dục phổ cập miễn phí cho mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi.

Hiện nay, theo hãng tin Reuters, 8 triệu trẻ em Ấn Độ trong độ tuổi nói trên vẫn còn chưa được đi học, dù nước này đã chi 3% ngân sách hằng năm cho việc giáo dục tiểu học và xây dựng trường lớp ở hầu hết mọi làng mạc. Bên cạnh đó, đất nước có dân số 1,2 tỉ người đã nâng tỉ lệ người biết chữ đến trên 64%.

Tuy nhiên, các cuộc nghiên cứu cho thấy nhiều học sinh chỉ có thể đọc hoặc viết trong khi hầu hết các cơ sở trường học đều không thích hợp, giáo viên thì không được đào tạo.


Theo hãng tin AFP, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố: “Hôm nay, chính phủ ra trước toàn dân để thực hiện lời hứa trao cho tất cả mọi con em chúng ta quyền được giáo dục tiểu học”.



Thầy giáo Kamalbhai Parmar (người đứng sát tấm bảng) tổ chức học trên vỉa hè ở thành phố Ahmedabad dành cho con em lao động nghèo. Ảnh: AFP


Ông nói về tầm quan trọng của việc học: “Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Thuở nhỏ, tôi phải đi bộ một đoạn đường dài đến trường. Tôi học bài dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu. Tôi được như hôm nay là nhờ đi học. Tôi mong muốn từng trẻ em Ấn Độ, cả gái lẫn trai, đều được hưởng ánh sáng của giáo dục. Tôi mong muốn mọi người dân Ấn Độ đều mơ về một tương lai tốt đẹp hơn và sống trong ước mơ đó”.


Chính quyền trung ương Ấn Độ đã dành 250 tỉ rupee (106.319 tỉ đồng) cho chương trình nói trên. Thế nhưng, các nhà bình luận cho rằng kế hoạch này có thể vướng vào tình trạng không thể hòa hợp giữa quyền lợi hợp pháp và thực tế, giống như các luật khác đã được ban hành.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ khả năng có thể mở rộng giáo dục đến mọi trẻ em bởi tình trạng thiếu giáo viên và trường học, đặc biệt là ở các khu vực nông thôn.

 

                                                                                  Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục