Ngày 19/4, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan, vốn đang cố gắng củng cố quyền lực sau cuộc nổi dậy hồi đầu tháng, đã công bố một kế hoạch cải cách được họ nói là sẽ góp phần khôi phục nền dân chủ tại quốc gia Trung Á này.
Ông Omurbek Tekebayev, một quan chức phụ trách cải cách hiến pháp, cho biết chính phủ lâm thời đã chuẩn bị lộ trình một năm để thực hiện những thay đổi rộng rãi về hiến pháp, đồng thời tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống tự do vào khoảng cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới.
Phát biểu trước một nhóm phóng viên và nhà hoạt động phi chính phủ, ông Tekebayev cho biết chính phủ lâm thời đã vạch ra một kế hoạch thúc đẩy dân chủ tạm gọi là "Khôi phục dân chủ."
Theo ông Tekebayev, Kyrgyzstan sẽ mời các quan chức Liên hợp quốc tham gia Ủy ban Bầu cử Trung ương của nước này nhằm đảm bảo tối đa tính minh bạch.
Ông cho biết thêm bản hiến pháp sửa đổi sẽ cắt giảm đáng kể quyền lực của tổng thống nhằm thiết lập một nước cộng hòa nghị viện với cơ chế giám sát và cân bằng mạnh mẽ tại Kyrgyzstan.
Các nội dung sửa đổi hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu ý dân vào cuối năm nay trong khi chính phủ lâm thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhân quyền và phi chính phủ trong quá trình thực thi cải cách.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, khoảng 1.000 người trang bị gậy gộc đã đụng độ với cảnh sát ở một khu ngoại ô thủ đô Bishkek. Cảnh sát đã đứng làm hàng rào bao quanh một khu vực nơi hàng trăm người tức giận đang khua gậy và hò hét.
Nguyên nhân cuộc đụng độ chưa được làm rõ nhưng một số nhà quan sát cho rằng đây là thách thức mới nhất đối với chính phủ lâm thời non trẻ của Kyrgyzstan sau vụ đảo chính ngày 7/4 khiến Tổng thống Kurmanbek Bakiyev phải từ chức và rời khỏi đất nước./.
Theo TTXVN
Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.