Lễ hỏa thiêu tập thể 700 nạn nhân của trận động đất.

Lễ hỏa thiêu tập thể 700 nạn nhân của trận động đất.

Các quan chức Trung Quốc hôm qua cho hay, số người chết trong trận động đất hôm thứ Tư đã lên tới 1.339 người và 332 người khác mất tích, tính tới ngày 17/4.

Trận động đất mạnh 7,1 độ richter làm rung chuyển huyện Yushu thuộc vùng Tây Tạng của tỉnh Thanh Hải, tây bắc Trung Quốc, sáng sớm ngày 14/4 vừa rồi còn làm 11.849 bị thương, trong đó 1.297 người bị thương nặng.

Cũng trong ngày thứ 7, khoảng 700 người thiệt mạng trong trận động đất đã được hỏa thiêu tập thể trên một ngọn đồi ở Gyegu, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của huyện Yushu. Các nhà sư đã chủ trì lễ hỏa táng và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Người Tây Tạng vốn có truyền thống an táng người chết bằng thiên táng, tức là người chết được đặt trên đỉnh núi để chim kền kền ăn thịt. Nhưng các nhà chức trách đã quyết định hỏa táng các nạn nhân do lo ngại dịch bệnh có thể lan tràn.

Hàng nghìn người đã bị mất nhà cửa sau cơn địa chấn khủng khiếp và nhiều người phải ngủ ngoài trời trong điều kiện thời tiết đóng băng.

Các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục nhưng đã 4 ngày kể từ khi trận động đất xảy ra và cơ hội để tìm thấy những người sống sót dưới đống đổ nát ở Jiegu bắt đầu mờ dần.
 
Huyện Yushu của tỉnh Thanh Hải là nơi bị ảnh nặng nề nhất.

Nhiều người sống sót đã tồn tại vài ngày qua mà không có lương thực hay nơi trú ẩn an toàn. Thị trấn Jiegu nằm trên vùng núi cao của tỉnh Thanh Hải nên không khí mỏng và nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ C vào ban đêm.

Chính phủ Trung Quốc đã điều động 10.000 binh sĩ và bác sĩ tới trợ giúp. Tuy nhiên, quy mô tàn phá của trận động đất là rất lớn, vì vậy họ phải nỗ lực rất nhiều.

Bắc Kinh đã cam kết làm tất cả những gì có thể để trợ giúp các nạn nhân của trận động đất và cuối cùng là tái xây dựng thị trấn đã bị san phẳng. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo hứa dốc toàn lực để xây dựng lại khu vực.

Các trang thiết bị nâng vật nặng đã vượt hàng trăm km đường bộ để tới vùng núi Himalaya hẻo lánh. Lương thực, lều bạt, thuốc men cũng đã tới nơi nhưng các nhân viên cứu hộ cho biết nhu cầu về hàng cứu trợ là rất lớn.
 
 
Một phụ nữ may mắn được cứu sống từ đống đổ nát.

97% dân số của huyện Yushu là người Tây Tạng thiểu số và báo chí Trung Quốc cho hay khoảng 500 phiên dịch viên đã được cử tới khu vực.

Trận động đất, nằm ở độ sâu 10km dưới lòng đất, đã phá hủy các đường dây điện và điện thoại, gây ra các vụ lở đất khiến các tuyến đường huyết mạch bị chặn.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đi thị sát khu vực trong hai ngày thứ 5 và 6. Ông Ôn Gia Bảo mong người dân địa phương nhanh chóng “vượt qua thảm họa và thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc nhằm đối phó với thiên tai”.

                                                                                       Theo Dantri

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục