Người biểu tình UDD và binh lính.

Người biểu tình UDD và binh lính.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva vừa bày tỏ thái độ cương quyết đối với những người biểu tình ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD). Phát biểu trực tiếp trên truyền hình Thái Lan lúc 12h hôm 30/4, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva khẳng định, chính phủ sẽ không cho phép người biểu tình áo đỏ đe dọa tới công chúng một lần nữa.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã thay mặt chính phủ xin lỗi người dân vì đã để người biểu tình áo đỏ chiếm giữ bệnh viện Chulalongkorm tối 29/4.

Ông Abhisit Vejjajiva cũng tiếp tục chỉ trích những hành động gần đây của phe áo đỏ. Tuyên bố được đưa ra sau khi có khoảng 100 người biểu tình áo đỏ (có tài liệu nói 200 người) gây náo loạn bệnh viện Chulalongkorm ở ngay cạnh khu trung tâm Rajprasong thủ đô Bangkok. Hiện đang có 100 cảnh sát bảo vệ bệnh viện này.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng cho biết, đang làm việc để nhanh chóng khôi phục trật tự và đã yêu cầu Quốc hội ấn định ngày họp chung Hạ viện và Thượng viện để bàn về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

Động thái trên cũng diễn ra sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva có cuộc hội kiến với một số sĩ quan cao cấp của cảnh sát và đề nghị họ tham gia vào Trung tâm giải quyết các tình huống khẩn cấp (CRES).

Giới truyền thông cho biết, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đang đề nghị Tướng Adul Saengsingkaew, cố vấn lực lượng cảnh sát hoàng gia và Trung tướng Asawin Kwanmuang, trợ lý lãnh đạo cảnh sát quốc gia cùng một số quan chức khác gia nhập CRES. Thủ tướng Abhisit Vejjajiva muốn cảnh sát đóng vai trò lớn hơn trong chiến dịch trấn áp người biểu tình áo đỏ, thay vì để quân đội chịu toàn bộ trách nhiệm "vấn nạn" này.

Người biểu tình PAD.

Tờ Bangkok Post cho biết, trong mấy ngày qua Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thực sự thất vọng trước việc cảnh sát tỏ ra bất lực trước người biểu tình áo đỏ. Điều đáng nói là việc này diễn ra trong khi lãnh đạo cảnh sát quốc gia Pateep Tanprasert, thành viên CRES đã ra yêu cầu cảnh sát phải trấn áp người biểu tình, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tờ Bangkok Post đưa tin, CRES đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều động lực lượng cảnh sát ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc.

CRES vừa chỉ thị cho cảnh sát Bangkok phong tỏa tất cả các đường dẫn vào khu vực biểu tình của phe áo đỏ nhằm tăng cường kiểm soát lực lượng chống đối này. Ngoài ra, lực lượng an ninh và cảnh sát cũng đang được tăng cường tại giao lộ Sala Daeng, sát với khu thương mại-tài chính quan trọng Silom ở trung tâm Bangkok. Mục đích của hành động này là nhằm ngăn chặn việc chuyển vũ khí vào khu vực biểu tình của UDD. Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan vẫn hy vọng, một cuộc đàm phán mới giữa chính phủ với UDD có thể diễn ra trong thời gian tới.

Mặc dù lãnh đạo UDD Weng Tojirakarn đã lên tiếng xin lỗi về việc này, đồng thời khẳng định, UDD không có chủ trương quấy rối bệnh viện, nhưng dư luận coi hành động kể trên đang ảnh hưởng lớn tới uy tín của UDD cũng như những người biểu tình áo đỏ. Những người ủng hộ chính phủ tiếp tục yêu cầu quân đội phải hành động để chấm dứt tình trạng vô chủ ở thủ đô. Ông Chamlong Srimuang, một nhân vật cấp cao của Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) cho rằng, cần áp đặt tình trạng thiết quân luật bởi một cuộc nội chiến có thể bùng nổ nếu phe áo đỏ không bị ngăn chặn.

Sáng 29/4, khoảng 300 người ủng hộ PAD do ông Chamlong Srimuang dẫn đầu đã gửi thư lên Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Tư lệnh lục quân Anupong Paochinda đề nghị, chính phủ và quân đội nhanh chóng giải tán cuộc biểu tình của những người áo đỏ ở Ratchaprasong.

Về phần mình, đảng Vì người Thái vừa trình đơn kiện Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, Tổng tham mưu trưởng Anupong Paochinda và CRES về tội vu khống phe áo đỏ âm mưu lật đổ hoàng gia. Tính đến nay đã có 14 lãnh đạo UDD bị bắt sau cuộc đụng độ chiều 28/4 khiến 1 người chết và nhiều người khác bị thương

 

                                                                        Theo CAND

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục