Hàng nghìn người Indonesia ngày 29.8 đã phải sơ tán và ngủ đêm trong những túp lều tạm sau khi ngọn núi lửa ngừng hoạt động 400 năm bất ngờ phun trào ở đảo Sumatra.

Núi lửa Sinabung hoạt động trở lại sau 400 năm.

Các quan chức Indonesia đã phát đi báo động đỏ sau khi ngọn núi Sinabung bắt đầu phun trào dung nham vào khoảng nửa đêm 28.8. Khói và tro bụi bốc lên không trung tới 1.500m. Một số người cho biết họ thấy dung nham từ cách xa vài cây số. Ngọn núi lửa Sinabung nằm cách thành phố chính Medan của Sumatra khoảng 60km về phía tây nam đã ngừng hoạt động trong suốt 400 năm qua.

Nhân viên của Hội Chữ thập đỏ cho biết, khoảng 19.000 người đã phải đi sơ tán khỏi khu vực núi Sinabung và các vùng lân cận. Khói bụi và tro tàn từ núi lửa đã phủ kín làng xóm và đồng ruộng. Những người dân khi tới nơi sơ tán đều bị bụi và tro xám xịt đầy người, một số còn bị phủ dày trên mặt. Ít nhất đã có một người chết vì ngạt thở.

Núi lửa bắt đầu phun khói trong suốt ngày thứ bảy, nhưng chính quyền không đưa ra cảnh báo khẩn cấp nào khiến dân làng xung quanh hết sức ngạc nhiên. Tờ Medan Tribune dẫn lời một người dân nói, anh này hoảng sợ và tìm chỗ chạy khi anh nhìn thấy dòng nham thạch hướng về phía anh ta "như một quả cầu lửa".

Surono, người đứng đầu trung tâm báo động thảm họa núi lửa của Indonesia cho biết, cơ quan này đã phải ra báo động đỏ vì "tình hình khá nguy hiểm": "Lúc đầu chúng tôi nghĩ khói và bụi là do mưa gây ra, nhưng bây giờ chúng tôi đã biết là do sức ép của magma".

Ngọn núi này đã ngừng phun từ năm 1600 và các nhà khoa học có rất ít thông tin về nó. Indonesia là nước nằm trên "vành đai núi lửa" ở khu vực Thái Bình Dương. Đất nước nhiều quần đảo này có ít nhất 129 ngọn núi lửa đang hoạt động.

Khoảng 19.000 người phải đi sơ tán vì núi lửa.
Khoảng 19.000 người phải đi sơ tán vì núi lửa.
Núi lửa phun trào trở lại sau 400 năm.
Núi lửa phun trào trở lại sau 400 năm.
Người dân nghẹt thở vì khói bụi.
Người dân nghẹt thở vì khói bụi.
Mang cả gia súc đi tránh lửa.
Mang cả gia súc đi tránh lửa.
Đeo khẩu trang tránh khói và tro bụi.
Đeo khẩu trang tránh khói và tro bụi.

                                                                           Theo Báo Laodong

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục