Các nhà lãnh đạo NATO và Nga hoan nghênh sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương. NATO và Nga hôm 20-11 đồng ý hợp tác về phòng thủ tên lửa và những vấn đề an ninh khác, đồng thời hoan nghênh sự khởi đầu mới trong quan hệ song phương vốn căng thẳng kể từ khi Moscow can thiệp quân sự vào Georgia năm 2008.

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen (trái) và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bắt tay trước khi hội đàm hôm 20-11. Ảnh: AP
 
Tại các cuộc hội đàm ở Lisbon, Bồ Đào Nha, hai bên đồng ý nối lại một dự án nhằm bảo vệ các lực lượng vũ trang NATO và Nga khỏi một cuộc tấn công tên lửa bị đình trệ từ năm 2008. Hai bên cũng đồng ý tiến hành nghiên cứu chung về việc Nga sẽ tham gia như thế nào vào một hệ thống mới được thiết kế để bảo vệ châu Âu và Bắc Mỹ khỏi những tên lửa tầm xa bắn từ Trung Đông. Hệ thống mới này sẽ liên kết những hệ thống chống tên lửa hiện nay ở châu Âu với các hệ thống radar và đánh chặn mà Mỹ có kế hoạch triển khai ở vùng Địa Trung Hải, Romania, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Bên cạnh vấn đề phòng thủ tên lửa, Nga cũng đồng ý tăng cường hỗ trợ sứ mệnh do NATO đứng đầu ở Afghanistan bằng cách cho phép trung chuyển nhiều hàng hóa hơn qua lãnh thổ nước này.  Ngoài ra, theo hãng tin Reuters, hai bên đồng ý lập một quỹ để mua máy bay trực thăng cho lực lượng Afghanistan.
 
Phát biểu sau các cuộc hội đàm, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev khẳng định hai bên đã có bước tiến lịch sử trong việc gạt sang một bên những vấn đề của quá khứ.  Ông Rasmussen tuyên bố: “Hôm nay đánh dấu một sự khởi đầu mới trong quan hệ NATO – Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử các nước thành viên, NATO và Nga sẽ hợp tác để tự bảo vệ mình”.  TT Medvedev nhận định hai bên đã vượt qua một thời kỳ quan hệ khó khăn và cho biết: “Chúng tôi có những kế hoạch lớn và sẽ hợp tác trong mọi lĩnh vực, trong đó có việc phòng thủ tên lửa ở châu Âu”. 
 
Hãng tin Reuters nhận định rằng thách thức sắp tới là NATO và Nga sẽ  làm việc ra sao để biến những thỏa thuận đạt được nói trên thành kết quả trong thực tế.
 
                                                                                         Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục