Quân nổi dậy tại Libya chạy trốn cuộc không kích của quân chính phủ gần cảng dầu Ras Lanuf.

Quân nổi dậy tại Libya chạy trốn cuộc không kích của quân chính phủ gần cảng dầu Ras Lanuf.

Anh và Pháp đang soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về đặt Libya vào vùng cấm bay và đề xuất này sẽ được các bộ trưởng quốc phòng NATO tranh luận vào ngày mai.

 

Ngoài các nước phương Tây đẩy nhanh nỗ lực áp dụng lệnh cấm bay trên toàn Libya, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) đại diện cho các nước đạo Hồi cũng gia nhập nhóm lên tiếng kêu gọi thực hiện quy định này. Các nước Hồi giáo vùng Vịnh hậu thuẫn cho vùng cấm bay và lên án chính phủ Libya dùng vũ lực chống thường dân.

Trong khi đó, Liên đoàn Ảrập cho biết các ngoại trưởng của khối sẽ gặp nhau vào thứ bảy này tại Cairo để bàn thảo về cuộc khủng hoảng Libya.

Vùng cấm bay sẽ cấm toàn bộ các máy bay quân sự của chính phủ Libya hoạt động trên không phận nước này. Bất cứ chiếc máy bay nào vi phạm vùng cấm bay sẽ có nguy cơ bị lực lượng không quân quốc tế bắn hạ. Phương Tây giải thích cho ý tưởng can thiệp quân sự vào Libya này là nhằm ngăn chính quyền Gadhafi sử dụng không quân chống người nổi dậy.

Anh là nước sốt sắng nhất trong việc thiết lập vùng cấm bay tại Libya, nhưng Ngoại trưởng William Hague hôm qua cho rằng, để thực hiện việc này cần sự ủng hộ rộng rãi về mặt quốc tế và pháp lý. Trước đây vùng cấm bay từng được áp dụng tại miền bắc và miền nam Iraq sau cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991 và tại Bosnia trong cuộc chiến trên bán đảo Balkans giai đoạn 1994-1995.

Libya hiện bị chia làm hai nửa với phần phía đông thuộc phe nổi dậy, tập trung lực lượng tại thành phố Benghazi, còn phần phía tây với thủ đô Tripoli do quân chính phủ Gadhafi kiểm soát.

Để củng cố các vùng đất nắm giữ và tấn công những vị trí của quân nổi dậy, phe thân Gadhafi hôm qua mở cuộc tấn công dữ dội vào thành phố Zawiya, cách Tripoli 50 km. Các nguồn tin cho biết có khoảng 50 chiếc xe tăng và 120 xe bán tải gắn súng được huy động thực hiện 3 đợt tấn công vào Zawiya.

BBC dẫn lời các nhân chứng tại Zawiya khẳng định có thương vong trong cuộc giao tranh tại đây và họ mô tả quân chính phủ đã biến thành phố thành đống tro tàn. Tại một số khu vực khác, quân của chính quyền Gadhafi còn huy động máy bay không kích bằng tên lửa các khu vực của phe nổi dậy tại cảng dầu Ras Lanuf.

Cuộc nổi dậy tại Libya đòi đại tá Muammar Gadhafi từ chức diễn ra sau các hoạt động tương tự tại Tunisia và Ai Cập. Liên Hợp Quốc ước tính trong 3 tuần qua có hơn 1.000 người thiệt mạng và 200.000 người di tản khỏi Libya vì bạo loạn.

Trong khi đó, hôm qua xuất hiện thông tin đại tá Gadhafi đang tìm cách ra đi trong danh dự và được đảm bảo các lợi ích. Nhưng phe nổi dậy tuyên bố họ đã khước từ sự tiếp cận của giới chức đến đề nghị đàm phán về điều kiện để ông Gadhafi rời quyền lực sau hơn 40 năm nắm giữ.

 

                                                                                 Theo VnExpress

 

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục