Ngày 18-3, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất.

Ngày 18-3, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả trận động đất.

Một tuần đã trôi qua kể từ trận động đất gây sóng thần (11-3) tại các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng. Thảm họa thiên tai lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ II giáng xuống đất nước Hoa anh đào cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, tàn phá nhiều cơ sở hạ tầng, kinh tế… thiệt hại ước đoán lên tới hơn 170 tỷ USD. Đất nước Mặt trời mọc đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng kép nghiêm trọng: kinh tế và hạt nhân.

 


Sau một tuần vật lộn với thảm họa, cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản ngày 18-3 cho biết, số người thiệt mạng và mất tích đã vượt con số 17.000 người và gần 1 triệu người mất nhà cửa... Với quy mô và mức độ tàn phá khủng khiếp, mọi nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản cũng như cộng đồng quốc tế nhiều ngày qua vẫn chưa thể giải quyết được tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt, thực phẩm… đặc biệt ở những khu vực chịu thiệt hại nặng như Sendai, Miyagi, Iwate.

Không chỉ đẩy nền kinh tế xứ Hoa anh đào trượt sâu vào suy giảm tăng trưởng khi GDP năm nay dự tính sẽ mất khoảng 3%. Cú sốc kinh hoàng với nền kinh tế Nhật Bản - thành viên chủ chốt trong Nhóm các nền kinh tế phát triển (G7) có thể khiến kinh tế toàn cầu lao đao. Trong khi đó, sự cố Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 là đòn mạnh giáng lên nền kinh tế nước này và nó có thể vẽ lại "bộ mặt kinh tế" châu Á như nhận định của một số chuyên gia kinh tế.
Để bảo vệ hệ thống ngân hàng trước tác động tiêu cực của trận động đất và sóng thần, trong vòng 5 ngày qua, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã "bơm" hơn 280 tỷ USD vào thị trường tiền tệ. Song, những khoản chi này được dự báo có thể làm trầm trọng thêm gánh nặng nợ công, vốn đã ở mức 95.000 tỷ yên, tương đương 200% GDP năm 2010, mức rất cao so với bất kỳ nước phát triển nào. Trong nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn tình trạng đồng yên tăng giá mạnh sau thảm họa động đất, lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Nhóm G7 ngày 18-3 đã nhất trí phối hợp can thiệp vào thị trường tiền tệ Nhật Bản. Ngay lập tức thị trường tài chính nước này đã có những tín hiệu tích cực khi đồng yên giảm giá và chỉ số chứng khoán Nikkei cũng tăng 248,80 điểm (2,78%), lên 9.211,47 điểm sau khi giảm 1,44% trong ngày 17-3.

Nếu những tổn thất về kinh tế do động đất và sóng thần có thể lượng tính được thì cuộc khủng hoảng hạt nhân hiện nay tại Nhật Bản thật khó đong đếm. Bất chấp một loạt nỗ lực của các chuyên gia, đặc biệt với sự hỗ trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), việc khắc phục sự cố Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 vẫn chưa đem lại kết quả. Trước những diễn biến phức tạp của cuộc khủng hoảng hạt nhân đang diễn ra, Nhật Bản đã phải nâng mức cảnh báo sự cố tại khu vực Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima số 1 từ mức 4 lên mức 5 trong thang cảnh báo 7 bậc. Giải pháp chôn lò hạt nhân bằng bê tông và cát đã được giới chuyên môn Nhật Bản đưa ra trong ngày 18-3 để hạn chế tác hại.

Cả thế giới đang hướng về Nhật Bản, lời kêu gọi ủng hộ người dân xứ Hoa anh đào khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Là một trong những người bạn thân thiết, đối tác chiến lược của Nhật Bản ở khu vực châu Á, hơn bao giờ hết người dân Việt Nam đang theo dõi và chia sẻ với những mất mát mà người dân nước này đã và đang phải gánh chịu với niềm tin tưởng Chính phủ cũng như nhân dân Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Từ đống tro tàn sau Chiến tranh Thế giới thứ II, Nhật Bản đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với nhiều kỳ tích đáng kinh ngạc. Trước thảm họa động đất gây khủng hoảng kép cả về kinh tế và hạt nhân này, thế giới thêm một lần nữa chứng kiến sức mạnh kiên cường, tính kỷ luật, sự bình tĩnh và tinh thần bảo vệ cuộc sống bằng mọi giá của Chính phủ cũng như người dân xứ Hoa anh đào. Cộng đồng quốc tế tin rằng Nhật Bản sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng kép này.

 

                                           Theo HaNoiMoi

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục