Quốc phòng Nhật Bản đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do quân đội Trung Quốc cần đến tàu sân bay. Cùng ngày, báo chí nước này dẫn lại báo chí Hồng Kông cho rằng tàu sân bay Trung Quốc có khả năng được đặt tại đảo Hải Nam.

 
 
Tàu sân bay Trung Quốc “có khả năng được đặt tại đảo Hải Nam”.

Việc Trung Quốc thông báo đưa tàu sân bay đầu tiên của mình ra biển hôm 10/8 tiếp tục gây phản ứng lo ngại cho các nước láng giềng.

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa đã kêu gọi Trung Quốc phải giải thích tại sao quân đội Trung Quốc cần đến tàu sân bay.

“Tàu sân bay là loại khí tài có đặc tính tấn công rất linh hoạt, nên chúng tôi muốn Trung Quốc giải thích tại sao lại phải cần có tàu sân bay”, ông Kitazawa tuyên bố trước báo giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản không ngại ngần khẳng định rằng việc Trung Quốc có tàu sân bay “sẽ gây những ảnh hưởng lớn trong khu vực”.

Trước những thái độ ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh trên vấn đề chủ quyền trên biển, các nước láng giềng sẽ không khỏi nghi ngại về sự phát triển nhanh chóng về quân sự của Trung Quốc.

Trước đó, Washington cũng đã lên tiếng đề nghị Bắc Kinh minh bạch về mục tiêu quân sự của mình, đồng thời phải giải thích tại sao Trung Quốc cần phải trang bị tàu sân bay.

Những lo ngại trên càng gia tăng khi ngay sau đó, báo chí chính thức tại Trung Quốc lại gợi ra khả năng sử dụng tàu sân bay “để xử lý các vụ tranh chấp lãnh thổ”, bất chấp những tuyên bố liên tiếp của chính phủ Bắc Kinh trước đó rằng chỉ sử dụng tàu sân bay vào phục vụ mục đích “huấn luyện và nghiên cứu”.

Các giới chức quân sự Trung Quốc cũng nhiều lần đánh tiếng rằng, Trung Quốc cần phải có ít nhất 3 tàu sân bay.

Tàu sân bay Trung Quốc “được đặt tại đảo Hải Nam”

Tờ Sankei của Nhật Bản hôm qua dẫn nguồn tin từ báo Hồng Kông cho biết tàu sân bay Varyag của Trung Quốc có khả năng sẽ được trang bị cho đảo Hải Nam nằm ở cực nam nước này.

Theo báo chí Hồng Kông, một số nguồn tin quân sự Trung Quốc tiết lộ, sau khi tiến hành chạy thử tàu Varyag, Bắc Kinh sẽ đưa tàu này vào hoạt động trước hoặc sau ngày Quốc khánh 1/10 và có khả năng triển khai tại đảo Hải Nam.

“Hiện tại, các công đoạn chuẩn bị phục vụ tàu Varyag đang được triển khai tại đảo Hải Nam, như xây dựng cầu cảng và trang bị điều kiện huấn luyện”, báo viết.

Tàu Varyag sẽ không trực thuộc hạm đội nào mà nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, cơ quan quân sự tối cao tại nước này.

“Trong giai đoạn đầu tiên, khu vực hoạt động của tàu Varyag sẽ là Biển Đông”.

 

                                                                                Theo Dantri

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục