Hàng nghìn người đã tham gia tuần hành ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha phản đối chi phí một chuyến thăm của giáo hoàng La Mã, chỉ vài giờ trước khi ông đến nước này.

 

Cuộc tuần hành diễn ra ở Madrid (ảnh chụp ngày 17-8) - Ảnh: Demotix Images

BBC cho biết nhiều người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát sau khi cuộc tuần hành tiến vào quảng trường trung tâm thành phố Sol. Trước đó, cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ một sinh viên Mexico bị cáo buộc tìm cách tấn công đoàn biểu tình phản đối giáo hoàng.

Chuyến đi của Giáo hoàng diễn ra trong bối cảnh kinh tế Tây Ban Nha đang gặp nhiều khó khăn, dù những nhà tổ chức khẳng định chi phí là do những người mộ đạo tự nguyện đóng góp.

Khoảng 1 triệu người hành hương trên toàn thế giới đã tập hợp ở Madrid trong festival Ngày thanh niên thế giới (WYD 2011) kéo dài sáu ngày, diễn ra cùng lúc với buổi thánh lễ ngoài trời tổ chức ngày chủ nhật để chào đón Giáo hoàng Benedict XVI.

Giáo hoàng dự kiến đến sân bay Barajas của Madrid vào sáng nay (giờ địa phương) và sẽ có cuộc gặp với những thành viên tham gia WYD 2011 trong ngày hôm nay.

BBC cho biết hơn 100 nhóm phản đối chuyến thăm của giáo hoàng đã lên các kế hoạch phản đối, bao gồm phong trào 15-M trước giờ vẫn chống lại chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ và các nhóm đấu tranh cho quyền của người đồng tính phản đối sự áp đặt của nhà thờ Thiên Chúa giáo.

“Chúng tôi không tức giận vì chuyến thăm của giáo hoàng vì mỗi người có quan điểm khác nhau, mà ở chỗ việc tài trợ chuyến đi bằng tiền công quỹ, đặc biệt là ở thời điểm mà nhiều dịch vụ công bị cắt giảm để giảm bớt chi tiêu công”, BBC dẫn một tuyên bố của 15-M.

Những người biểu tình vừa đi vào khu trung tâm thành phố vừa hô to “Không có gì cho giáo hoàng từ tiền thuế của tôi”, “Nhà nước Tây Ban Nha sẽ phải chi rất nhiều tiền trong giai đoạn khó khăn này”, Reuters dẫn lời Ros Vazquez, một người biểu tình.

BBC cho biết căng thẳng gia tăng khi cuộc tuần hành đi qua quảng trường Sol, địa điểm biểu tượng của những cuộc biểu tình lớn phản đối thất nghiệp và thắt lưng buộc bụng. Khi cảnh sát tìm cách giải tán khu quảng trường, đụng độ đã nổ ra.

Tây Ban Nha đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với tỉ lệ thất nghiệp 21%, cao nhất ở Liên minh Châu Âu (EU).

Các nhà tổ chức nói họ tin rằng chuyến thăm của giáo hoàng và festival sẽ giúp thu lại khoảng 100 triệu euro (144 triệu USD) cho nền kinh tế Tây Ban Nha “mà người đóng thuế không mất đồng nào”, nhưng những người chỉ trích chi phí các sự kiện cũng tương đương như thế. Chính phủ từ chối đưa ra con số ước tính chi phí, theo Reuters.

Festival WYD 2011 bắt đầu từ tối 16-8 với một buổi thánh lễ lớn ngoài trời có sự tham gia của 800 giám mục, tổng giám mục và hồng y trên toàn thế giới, cùng 8.000 linh mục, theo Hãng tin AFP.

 

                                                                              Theo TuoiTre

 

Các tin khác


Ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lũ ở miền bắc Afghanistan

Ngày 19/5, thông tin từ giới chức Afghanistan cho biết, đã có ít nhất 47 người thiệt mạng vì mưa lớn và lũ lụt ở miền bắc Afghanistan trong những ngày qua.

IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục