Các nhà lãnh đạo Nga, Đức và nhiều nước châu Âu vừa long trọng khánh thành Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc trị giá 10,2 tỷ USD - một diễn biến đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ giữa Nga-EU.

 
Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức tham gia lễ “mở van” tại thành phố Lubmen.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tham gia nghi lễ “mở van” tại thành phố Lubmen của Đức, nơi đường ống lên khỏi mặt nước của Biển Baltic.

Khí đốt Nga được cung cấp trực tiếp cho châu Âu theo đường ống “Dòng chảy phương Bắc” bỏ qua các quốc gia quá cảnh và như vậy, nó cho phép Liên minh châu Âu không bị “vạ lây” mỗi khi quan hệ giữa Nga và Ukraina căng thẳng.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc khởi động đường ống “Dòng chảy phương Bắc” đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ giữa Nga và EU.

“Đây là lần đầu tiên khí đốt Nga được cung cấp trực tiếp cho các nước Liên minh châu Âu. Đường ống này đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái nghiêm ngặt nhất. Nga hy vọng rằng Liên minh châu Âu sẽ có thể vượt khỏi những khó khăn, và đến năm 2020 nhu cầu về gas sẽ gia tăng đến 200 tỷ mét khối/năm”, ông nói.

Hành trình đường ống đi qua đáy biển Baltic từ vịnh Portovaya (gần thành phố Vyborg, Liên bang Nga) đến bờ biển Đức (khu vực Greisfwald).

Đường ống “Dòng chảy phương Bắc” có chiều dài hơn 1200 km. Công suất của nhánh thứ nhất là 27,5 tỷ mét khối /năm. Sau khi đưa vào hoạt động nhánh thứ hai, khả năng vận chuyển khí đốt sẽ tăng đến 55 tỷ mét khối/năm.

Cho đến nay, phần chủ yếu khối lượng khí đốt từ Nga xuất qua các nước Liên minh châu Âu phải trung chuyển qua Ukraina, và chính quyền Kiev nhiều khi không ngần ngại khóa đường ống này để gây sức ép, mỗi khi tranh chấp bùng lên với nước Nga láng giềng.

Như vậy, tuyến dẫn khí Dòng chảy phương Bắc có lợi cho cả Nga lẫn Liên minh châu Âu vì giúp cho giao dịch giữa hai bên trong địa hạt mua bán khí đốt được ổn định nhiều hơn. Tuy nhiên, một vài tiếng nói đã vang lên bày tỏ nỗi quan ngại trước khả năng châu Âu bị lệ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng từ Nga.

Nga hiện cung cấp 25% khí đốt của châu Âu.

 
Theo RIA, AP
 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục