Tổng thống Mỹ vừa ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Iran.

Tổng thống Mỹ vừa ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Iran.

Iran ngày 31/12/2011 bắn tin sẽ gửi một bức thư đến đại diện ngoại giao châu Âu đề nghị hai bên nối lại đối thoại về vấn đề hạt nhân.

Theo hãng tin Mehr của Iran, ông Saeed Jalili, trưởng đoàn đàm phán của chính quyền Teheran, sẽ gửi một bức thư đến đại diện ngoại giao châu Âu bà Catherine Ashton. Nội dung lá thư đề nghị hai bên nối lại đối thoại về vấn đề hạt nhân. Ông Jalili cho biết là Iran sẵn sàng thảo luận lại với các cường quốc.

Trích dẫn đại sứ Iran tại Đức, hãng tin Mehr nói rõ thêm là trong bức thư gởi đến bà Ashton, ông Jalili đã đề cập đến “khuôn khổ cuộc thương lượng… và sau đó sẽ có những cuộc thảo luận mới với các cường quốc”.

Các cuộc thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran với sự tham gia của Đức cùng với 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, và Trung Quốc) đã kết thúc vào tháng 1/2011 mà không mang lại kết quả.

Từ sau báo cáo vừa qua của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nêu bật khả năng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, Liên minh châu Âu đã dự kiến cấm vận dầu hỏa đối với Iran, một biện pháp đã được Mỹ thực hiện.

Trong khi đó, trong động thái mới nhất, ngày cuối cùng của năm 2011, Tổng thống Mỹ đã ký thành luật dự luật quốc phòng lớn, trong đó có điều khoản áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Iran để gây rối khả năng tài chính của Iran trong chương trình làm giàu hạt nhân.

Thông báo Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với các cường quốc được ra trong lúc mà quốc gia này đang tiến hành thao diễn quân sự trong khu vực chiến lược là eo biển Ormuz, với dự kiến thử nghiệm tên lửa tầm xa.

Theo giới truyền thông Iran, việc thử tên lửa được thực hiện hôm qua, 31/12/2011. Các hãng tin Iran mô tả sự kiện này như một hành động phô trương lực lượng của Tehran vào lúc quan hệ với phương Tây căng thẳng cao độ.

Tuy nhiên, tư lệnh hải quân Iran, đô đốc Mahmoud Mousavi, đã lên phủ nhận. Theo ông, việc bắn tên lửa sẽ được thực hiện trong những ngày sắp tới.

 

                                                               Theo Dantri

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục