Tân hoa xã đưa tin vào khoảng 5h sáng theo giờ địa phương ngày 16/3, biên đội tàu hải giám tuần tra định kỳ của Trung Quốc đã đến tuần tra tại khu vực đảo Điếu Ngư và vùng biển phụ cận. Đây là vùng biển tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

 

Tàu “Hải giám 50” của Trung Quốc tuần tra quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) sáng sớm 16/3/2012. 

Biên đội tàu tuần tra gồm 2 chiếc, mang số hiệu 50 và 66. Theo Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, cả hai tàu hải giám này đều thuộc phiên chế lực lượng chấp pháp tổng hợp trên biển, có trách nhiệm bảo vệ lợi ích biển của Trung Quốc theo pháp luật.

Chuyến tuần tra định kỳ của tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn của Bắc Kinh trong việc khẳng định chủ quyền ở đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.

Tokyo gọi đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận là quần đảo Senkaku. Hiện Tokyo chưa đưa ra phản ứng ngoại giao chính thức về hành động của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cũng xác nhận đã phát hiện hai tàu tuần tra Trung Quốc đi ngang qua vùng biển nằm trong khu vực tiếp giáp với quần đảo Senkaku.

Thông tin từ Đội quản lý bờ biển số 11 thuộc JCG xác nhận, vào hồi 6 giờ ngày 16/3, tàu tuần tra của JCG đã phát hiện hai tàu “Hải giám 50” và “Hải giám 66” đi ngang qua khu vực cách đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku 40 km về phía Đông Bắc. Đội quản lý bờ biển số 11 đóng tại thành phố Naha thuộc tỉnh Okinawa.

Sau khi phát hiện hai tàu Trung Quốc, tàu tuần tra Nhật Bản đã đánh tín hiệu cảnh báo tàu Trung Quốc không được xâm phạm lãnh hải Nhật Bản. Đáp lại, tàu “Hải giám 50” của Trung Quốc cho biết họ “đang tiến hành nhiệm vụ tuần tra trên biển”, đồng thời khẳng định “tất cả các đảo, bao gồm cả đảo Điếu Ngư đều thuộc chủ quyền của Trung Quốc”.

Tiếp đó, Cục Hải dương Trung Quốc cũng khẳng định đảo Điếu Ngư và các đảo phụ cận từ xưa đến nay là lãnh thổ của Trung Quốc và Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở những hòn đảo này.

Ngay sau sự kiện trên, chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc thông tin tại Trung tâm quản lý sự cố để nắm bắt và điều hành các biện pháp đối phó. Trung tâm quản lý sự cố là cơ quan trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản.

Từ ngày 20/7/2006, lực lượng hải giám Trung Quốc đã  triển khai hoạt động tuần tra bảo vệ chủ quyền theo định kỳ tại những vùng biển do nước này quản lý. Chuyến tuần tra gần đây nhất ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản  diễn ra ngày 8/12/2008.

 

                                                               Theo DanTri

 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục