Hôm nay, Ủy ban bầu cử Ai Cập sẽ chính thức thông báo kết quả cuộc bầu cử Tổng thống dân chủ đầu tiên của nước này kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarrack bị lật đổ hồi tháng 2/2011.

Người dân Ai Cập chờ kết quả bầu cử Tổng thống chính thức.
Người dân Ai Cập chờ kết quả bầu cử Tổng thống chính thức.

Kết quả được thông báo sau khi Ủy ban bầu cử Ai Cập tiếp nhận và xem xét hơn 400 đơn khiếu nại gian lận bầu cử do cả hai lực lượng tranh cử, ủng hộ cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq của quân đội và Mohamed Morsy của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, gửi tới.

Đáng lẽ, kết quả bầu cử chính thức được thông báo vào hôm thứ Năm (21/6) nhưng đã bị hoãn lại 3 ngày vì có quá nhiều cáo buộc gian lận từ cả hai phía.

Các nguồn tin từ Ai Cập cho biết người ta đã phát hiện có tới 4 triệu phiếu gian lận trong tổng số 25 triệu phiếu bầu. Tình trạng gian lận cũng đã xảy ra tại 4 trên 17 khu vực bầu cử của Ai Cập.

Theo giới phân tích, kết quả bầu cử sẽ là câu trả lời chính thức cho việc Ai Cập sẽ đi theo mô hình nhà nước thế tục dưới sự dẫn dắt ông Shafiq hay nhà nước mang nặng giáo lý đạo Hồi của ông Morsy.

Sẽ có thỏa hiệp về vị trí tổng thống?

Theo báo chí Ai Cập ngày 23/6, trước thời điểm kết quả bầu cử được công bố, Hội đồng quân sự cầm quyền ở Ai Cập và tổ chức Huynh đệ Hồi giáo đã tiến hành một loạt cuộc đàm phán cấp cao nhằm đi đến "thỏa thuận chính trị” về việc lựa chọn gương mặt chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Theo đó, nhiều khả năng ứng cử viên Mohamed Morsy của Huynh đệ Hồi giáo sẽ trở thành tân tổng thống Ai Cập và đổi lại, ông Morsy sẽ phải giữ nguyên Tuyên bố Hiến pháp bổ sung vừa được Hội đồng Tối cao các Lực lượng Vũ trang (SCAF) ban hành, ít nhất trong thời điểm hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí sẽ chỉ tiến hành bầu lại 1/3 số ghế Quốc hội theo hệ thống ứng cử viên độc lập, thay vì phải giải tán cơ quan này theo phán quyết trước đó của Tòa án Hiến pháp Tối cao.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán, hai bên vẫn chưa thực sự đi tới quyết định cuối cùng về thỏa thuận chính trị này.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa đạt được nhất trí về một số vấn đề. Phía SCAF cho biết họ sẽ lấy đi tất cả nếu chúng tôi không chịu nhượng bộ. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ không bất ngờ nếu họ thông báo ông Ahmed Shafiq là tổng thống", một thủ lĩnh cấp cao của Huynh đệ Hồi giáo cho biết.

Trước đó, ngày 22/6, SCAF đã chỉ trích việc Huynh đệ Hồi giáo gây căng thng bằng cách công bố kết quả bầu cử sớm.

Việc tuyên bố kết quả bầu cử tổng thống trước khi có thông báo chính thức của Ủy ban bầu cử hành động phi lý và là một trong những lý do chính gây căng thẳng cũng như chia rẽ trên chính trường Ai Cập”,  SCAF tuyên bố trên truyền hình.

Trong khi đó, hàng triệu người dân Ai Cập tiếp tục bám trụ tại quảng trường Tahrir ở trung tâm thủ đô Cairo để chờ kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tối nay theo giờ Việt Nam.

 

                                                                             Theo Dantri

 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục